1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Công an Vĩnh Phúc đã bắt được 2 nghi phạm vụ cướp 1 tỷ đồng

Thế Kha

(Dân trí) - Nợ nần nhiều và thiếu tiền tiêu xài cá nhân, 3 thanh niên tham gia Facebook "Hội Những Người Vỡ Nợ…" bàn bạc, rồi gây ra vụ cướp 1 tỷ đồng ở TP Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc. 2 nghi phạm đã bị công an bắt.

Tối 13/3, Công an tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, sau khi được Cơ quan CSĐT vận động, đối tượng Nguyễn Hoài Nam (25 tuổi, trú tại phường Kiến Hưng, quận Hà Đông, Hà Nội) đã ra đầu thú vì tham gia vụ cướp 1 tỷ đồng của chị P.T.T. (34 tuổi) ở TP Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc chiều 8/3.

Vinh phuc.jpeg

Bị can Nguyễn Hoài Nam tại cơ quan công an (Ảnh: Công an Vĩnh Phúc).

Sau khi xảy ra vụ cướp, ngày 10/3, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Vĩnh Phúc phối hợp với Công an huyện Kim Thành (Hải Dương) bắt giữ đối tượng thứ hai là Nguyễn Văn Hùng (32 tuổi, trú tại thôn Bắc Thắng, xã Liên Hòa, huyện Kim Thành).

Công an xác định, Hùng có 4 tiền án và trực tiếp cướp giật tài sản của chị T.

Đối tượng thứ ba, Dương Đức Luân (24 tuổi, trú tại thôn Như Lăng, xã Hà Hải, huyện Hà Trung, Thanh Hóa) bỏ trốn ngay sau khi gây án, vừa bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Phúc ra quyết định truy nã đặc biệt.

Công an Vĩnh Phúc đã bắt được 2 nghi phạm vụ cướp 1 tỷ đồng - 2

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Phúc ra quyết định truy nã đặc biệt Dương Đức Luân do liên quan đến vụ cướp 1 tỷ đồng (Ảnh: Công an cung cấp).

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận, do nợ nần nhiều và thiếu tiền tiêu xài cá nhân nên tham gia nhóm Facebook "Hội Những Người Vỡ Nợ" để tìm kiếm cơ hội kiếm tiền.

3 đối tượng "chung ý tưởng" đã nhắn tin riêng, gặp gỡ để bàn bạc và thống nhất đi cướp giật tài sản của những người rút tiền từ ngân hàng trên địa bàn thành phố Vĩnh Yên.

Chiều 8/3, sau khi quan sát thấy chị P.T.T. rút 1 tỷ đồng từ một chi nhánh ngân hàng, Nguyễn Hoài Nam lập tức thông báo cho Hùng, Luân bám theo ô tô và ra tay cướp giật số tiền để trong túi xách của chị T., rồi tẩu thoát.

Trên đường bỏ chạy về Hà Nội, 3 đối tượng đi lòng vòng qua nhiều tuyến đường khác nhau, thay đổi quần áo ban đầu để che giấu hành tung. Sau khi chia nhau 1 tỷ đồng cướp được, 3 đối tượng bỏ trốn theo nhiều ngả.

Công an Vĩnh Phúc đã bắt được 2 nghi phạm vụ cướp 1 tỷ đồng - 3

Công an cho biết, bị can Nguyễn Văn Hùng có 4 tiền án và trực tiếp cướp giật 1 tỷ đồng để trong túi xách của chị T. (Ảnh: Công an Vĩnh Phúc).

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can về tội Cướp giật tài sản theo quy định tại khoản 4 Điều 171 Bộ luật Hình sự đối với Nguyễn Hoài Nam, Nguyễn Văn Hùng và Dương Đức Luân.

Nam và Hùng đã bị bắt tạm giam. Công an Vĩnh Phúc đề nghị đối tượng Dương Đức Luân sớm ra đầu thú để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

Theo quyết định truy nã của Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Phúc, bất cứ ai biết hoặc phát hiện đối tượng truy nã Dương Đức Luân đều có thể bắt giữ và giải ngay đến cơ quan công an, viện kiểm sát hoặc UBND nơi gần nhất.

Đồng thời thông báo ngay cho Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Vĩnh Phúc qua số điện thoại 0692.621.236 hoặc điều tra viên Nguyễn Việt Hùng (0975.125.335) để phối hợp giải quyết theo quy định.