1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TPHCM

Công an làm việc với người hăm dọa đâm bác sĩ cấp cứu

Hoàng Thuận

(Dân trí) - Mâu thuẫn trong việc đưa mẹ đi vệ sinh khi nhập viện cấp cứu tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định (quận Bình Thạnh, TPHCM), H. dùng dụng cụ bấm móng tay hăm họa đâm một bác sĩ và mọi người can ngăn.

Chiều 6/8, Công an quận Bình Thạnh (TPHCM) cho biết đang làm việc với V.H.H. (29 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh) để làm rõ về hành vi dùng dụng cụ bấm móng tay hăm dọa đâm bác sĩ tại khoa cấp cứu Bệnh viện Nhân dân Gia Định.

Công an làm việc với người hăm dọa đâm bác sĩ cấp cứu - 1

Cán bộ công an làm việc với H. (Ảnh: A.X.).

Thông tin ban đầu, khoảng 6h cùng ngày, H. đưa mẹ vào cấp cứu tại bệnh viện trên trong tình trạng suy hô hấp nặng.

Sau khi được bác sĩ cho thở máy, mẹ của H. yêu cầu được đi vệ sinh. Lúc này, bác sĩ T. (công tác tại khoa Cấp cứu của bệnh viện) giải thích nữ bệnh nhân không thể tự đi vệ sinh vì có thể gây nguy hiểm.

Do đó, nhân viên bệnh viện đã mang bô tiểu đến để đi vệ sinh tại giường nhưng nữ bệnh nhân không chịu.

Thấy vậy, H. vẫn yêu cầu đưa mẹ đi vệ sinh và bác sĩ can ngăn nên hai bên mâu thuẫn. Sau đó, H. bỏ đi ra ngoài.

Công an làm việc với người hăm dọa đâm bác sĩ cấp cứu - 2

Dụng cụ bấm móng tay được lực lượng chức năng thu giữ (Ảnh: A.X.).

Một lúc sau, H. quay trở lại, trên tay quấn một lớp áo, bên trong cầm dụng cụ bấm móng tay (lưỡi nhọn phía trong) đến gặp bác sĩ T. với ý định hăm dọa nhưng bị nhiều người phát hiện, can ngăn.

Nhận tin báo, Công an quận Bình Thạnh đã đưa H. về trụ sở làm việc. Bước đầu, H. khai nhận hành vi như trên.

Vụ việc đang được công an làm rõ.