1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Công an dởm lừa tiền nhiều người nghèo

P.V

(Dân trí) - Tự xưng công tác tại Bộ Công an, Long đề nghị gặp gia đình bệnh nhân nghèo để kêu gọi từ thiện.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Đống Đa đã khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Long (34 tuổi, ở huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Theo Công an TP Hà Nội, Long không có nghề nghiệp ổn định, thiếu tiền tiêu nên nảy sinh ý định lừa đảo. Bị can nhắm đến những gia đình người bệnh có hoàn cảnh khó khăn để gây án.

Công an dởm lừa tiền nhiều người nghèo - 1

Nguyễn Thị Long. (Ảnh: Công an Hà Nội).

Ngày 26/8, người phụ nữ 34 tuổi đọc được thông tin trên báo về hoàn cảnh gia đình anh T. (quê Thanh Hóa) có con trai bị bệnh u não đang điều trị ở Hà Nội.

Sau đó, Long gọi vào số điện thoại của anh T., tự xưng công tác tại Bộ Công an và đề nghị anh T. phối hợp để kêu gọi từ thiện.

Khoảng 16h cùng ngày, Long hẹn anh T. đến bãi trông giữ xe của Bệnh viện Nhi Trung ương. Tại đây, bị can dặn nạn nhân khi gặp đoàn từ thiện thì kể về hoàn cảnh khó khăn của gia đình.

Sau đó, Long yêu cầu anh T. đưa ví tiền và điện thoại với lý do nếu đoàn từ thiện thấy gia đình bệnh nhi có tài sản thì sẽ không ủng hộ nữa.

Vì tin tưởng, anh T. giao cho Long ví tiền có 6 triệu đồng và một điện thoại di động. Cầm được tài sản, Long đi ra cổng sau bệnh viện, định bỏ chạy bằng xe ôm nhưng bị anh T. phát hiện, giữ lại rồi đưa đến trụ sở Công an phường Láng Thượng.

Tại trụ sở điều tra, Long khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Nữ bị can còn cho biết bằng thủ đoạn trên, Long đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của 2 gia đình bệnh nhân khác số tiền tổng 77 triệu đồng và 2 điện thoại di động.