1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Quảng Nam

Con trai đâm cha mình nguy kịch sau chầu nhậu

(Dân trí) - Sau chầu nhậu với bạn bè, Hà về nhà gặp cha và xảy ra mâu thuẫn. Sẵn cầm con dao và cái rựa mượn từ nhà hàng xóm đem về nhà để ngày mai đi làm rẫy, Hà đâm cha mình trọng thương phải cấp cứu.

Sáng 21/12, công an huyện Phước Sơn, Quảng Nam cho biết, trước đó khoảng 18h30 ngày 20/12, ông N.T.H. (63 tuổi, trú thôn 1, xã Phước Hiệp, huyện Phước Sơn) đang ngồi ở sân nhà mình thì gặp con trai là Nguyễn Thanh Hà (30 tuổi) về nhà sau khi đã uống rượu với bạn bè.

Con trai đâm cha mình nguy kịch sau chầu nhậu - 1

Hiện trường nơi Hà đâm cha ruột mình nguy kịch

Thời điểm này, Hà có cầm con dao và cái rựa mượn từ nhà hàng xóm đem về nhà để ngày mai đi làm rẫy. Lúc này hai cha con đã lời qua tiếng lại với nhau, do không làm chủ được bản thân, Hà đã dùng cán rựa bằng gỗ đánh vào chân của cha mình.

Do bực tức vì đứa con rượu chè say xỉn thường xuyên nên ông H. đã chạy ra cổng lấy cây gỗ vào đòi đánh con mình. Khi chia kịp đánh, ông N.T.H. đã bị Hà cầm dao ra đâm liên tiếp 2 nhát vào bụng cha mình. Hậu quả ông H. được người dân đưa đi bệnh viện cấp cứu trong tình trạng hôn mê.

Công an huyện Phước Sơn đã tạm giữ Hà và tiến hành điều tra nguyên nhân vụ việc.

Công Bính

Con trai đâm cha mình nguy kịch sau chầu nhậu - 2