1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Đắk Lắk:

Cho người khó khăn vì dịch vay lấy lãi... 400% mỗi năm

Trương Nguyễn

(Dân trí) - Lợi dụng người dân, các hộ kinh doanh gặp khó khăn trong thời dịch bệnh Covid-19, có nhu cầu vay "nóng", nhóm đối tượng đã cho vay nặng lãi từ 121% - 400%/năm.

Ngày 13/12, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Đắk Lắk thông tin, đơn vị vừa phối hợp cùng Công an huyện M'Đrắk điều tra, xử lý một nhóm đối tượng từ Hải Phòng vào Đắk Lắk để hoạt động tín dụng đen, cho vay nặng lãi.

Cho người khó khăn vì dịch vay lấy lãi... 400% mỗi năm - 1

Nhóm đối tượng cho vay nặng lãi tại cơ quan công an (Ảnh: Võ Minh).

Theo điều tra ban đầu, từ tháng 3 - tháng 11/2021, nhóm các đối tượng gồm Đỗ Văn Hợp (SN 1990), Phạm Hồng Thái (SN 1991) và Bùi Văn Thiện (SN 1999) từ Hải Phòng vào huyện M'Đrắk tạm trú rồi hoạt động tín dụng đen.

Nhóm này đã cho những người có thu nhập thấp, các hộ kinh doanh nhỏ khó khăn trong mùa dịch vay không có tài sản thế chấp với mức lãi từ 121,7%/năm đến 405,5%/năm.

Với thủ đoạn này, các đối tượng đã cho khoảng 150 người vay tiền với tổng số tiền giao dịch là hơn 4 tỷ đồng.

Quá trình khám xét địa điểm của nhóm này, cơ quan công an đã thu giữ nhiều giấy tờ, sổ sách, tang vật liên quan việc cho vay nặng lãi.

Hiện vụ việc đang được mở rộng, làm rõ.