1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TPHCM:

Chạy công an, vứt lại ô tô chứa gần 8.000 gói thuốc lá ngoại

(Dân trí) - Ngay khi phát hiện lực lượng công an, các đối tượng bỏ lại chiếc xe du lịch 4 chỗ lèn chặt 7.400 gói thuốc lá ngoại nhập lậu để tháo chạy.

Chiều 9/12, Công an quận Thủ Đức, TPHCM xác nhận hiện đang tạm giữ bốn đối tượng là Võ Thành Thân (36 tuổi) Ngô Quốc Huy (38 tuổi, cùng ngụ huyện Đức Hòa, Long An),  Trịnh Thị Ngọc Yến (60 tuổi) và Trần Minh Nhật (26 tuổi, con trai bà Yến) cùng tang vật là chiếc xe ô tô 4 chỗ, 7.400 gói thuốc lá ngoại không rõ nguồn gốc để điều tra làm rõ hành vi vận chuyển, buôn bán thuốc lá lậu.

Các đối tượng đang bị Công an Thủ Đức tạm giữ để điều tra xử lý hành vi vận chuyển, buôn bán thuốc lá lậu
Các đối tượng đang bị Công an Thủ Đức tạm giữ để điều tra xử lý hành vi vận chuyển, buôn bán thuốc lá lậu

Trước đó, khoảng 21h ngày 7/12, Huy và Thân đi chung xe ô tô BKS 70H-1722 chở đầy 7.400 bao thuốc lá lưu thông trên QL1 hướng từ An Sương vào khu vực quận Thủ Đức.

Do đã theo dõi các đối tượng từ trước nên lực lượng thuộc Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về Trật tự Quản lý Kinh tế và Chức vụ Công an quận Thủ Đức đã bí mật bám theo. Khi đến số nhà 92, đường số 19 phường Bình Chiểu, quận Thủ Đức, 2 đối tượng trên dừng xe và giao cho 2 mẹ con bà Yến 2.700 gói thuốc lá ngoại nhập lậu thì bị lực lượng công an ập đến bắt quả tang.

Tang vật là hơn 7 nghìn gói thuốc lá ngoại nhập lậu bị thu giữ
Tang vật là hơn 7 nghìn gói thuốc lá ngoại nhập lậu bị thu giữ

Phát hiện bị lộ, Thân và Huy bỏ chạy nhưng bị các trinh sát khống chế bắt giữ. Kiểm tra chiếc xe ô tô, nhà chức trách còn phát hiện thêm 4.500 gói thuốc lá lậu nhãn hiệu Jet; kiểm tra nhà bà Yến phát hiện thêm 200 gói thuốc lá 555.

Tại cơ quan điều tra, Thân khai nhận số thuốc lá nói trên mua lại của một người không rõ địa chỉ để bán lại kiếm lời; Thân từng 2 lần chuyển thuốc lá cho bà Yến ở địa chỉ nói trên vào các lần trước. Riêng bà Yến lấy hàng từ Thân rồi bán lẻ cho các tiệm tạp hóa ở Thủ Đức và Dĩ An (tỉnh Bình Dương).

Lê Nhiên