1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Cà Mau:

Bị đe dọa chặt chân vì món nợ "trên trời rơi xuống"?

Nhật Linh Đan

(Dân trí) - Theo lời tố cáo, ngoài bị đòi món nợ "trên trời rơi xuống", người đàn ông ở Cà Mau còn bị đe dọa chặt chân nếu không trả nợ.

Ngày 30/3, anh L.N. (30 tuổi, ngụ huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau) cho biết, vào khoảng 10h ngày 29/3, tài khoản facebook tên "Hoàng Sơn" có đăng nội dung: "Truy tìm con nợ bỏ trốn tên L.N. Nếu không gọi lại giải quyết nợ 100 triệu, chúng tôi sẽ xử lý theo nghiệp vụ đòi nợ thuê. Con nợ bỏ trốn, gia đình và bạn bè sẽ gánh thay".

Kèm theo nội dung trên còn có số điện thoại, số chứng minh thư, hình ảnh của anh L.N. và một người được cho là "đồng phạm".

Bị đe dọa chặt chân vì món nợ trên trời rơi xuống? - 1

Anh L.N. cho biết, đối tượng ngoài đăng trên mạng xã hội đòi nợ còn dọa chặt chân anh (Ảnh: CTV).

Bên cạnh đó, đối tượng còn nhắn tin qua mạng xã hội đe dọa anh L.N. là nếu không trả nợ sẽ chặt chân, ghép thêm tội hiếp dâm trẻ em, mua bán ma túy.

Anh L.N. khẳng định, anh không vay khoản tiền nào như thông tin tài khoản "Hoàng Sơn" đăng tải.

Theo anh N., thông tin này đã làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh dự, nhân phẩm, cũng như công việc, cuộc sống của anh. "Tôi đã có vợ, con, bị đe dọa tôi rất lo cho sự an toàn của bản thân và gia đình", anh N. lo lắng.

Hiện Công an huyện Cái Nước đã tiếp nhận đơn tố cáo của anh L.N. và đang xác minh làm rõ.