1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Bị chích điện vì sờ soạng vùng nhạy cảm của ông chủ trọ

Vì liên tục bị sờ soạng vào vùng “nhạy cảm”,người quản lý nhà trọ đã chích điện, dùng dao cắt cổ khách ngủ cùng.

Ngày 15-1, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương cho biết đã lấy lời khai ban đầu của nghi can Nguyễn Văn N. (53 tuổi, quê Cà Mau, tạm trú phường Thới Hòa, thị xã Bến Cát) về hành vi giết người.

Theo lời khai của người quản lý nhà trọ là nghi can Nguyễn Văn N., vào khoảng 1 giờ 30 ngày 12-1, ông đang ngủ trong nhà thì Nguyễn Văn Giàu (28 tuổi, cùng quê Cà Mau) đến kêu cửa phòng để xin ngủ nhờ. Vì cũng là chỗ quen biết nên ông N. mở cửa phòng cho Giàu vào ngủ. Trong lúc ngủ, Giàu liên tục ôm ông N. và sờ soạng vào vùng “nhạy cảm”.

 Nghi can N. tại cơ quan công an. 
 Nghi can N. tại cơ quan công an. 

Thấy vậy ông N. chửi Giàu nhưng thanh niên này vẫn tiếp tục sờ soạng. Bực tức ông N. bật mạnh dậy vung tay làm ổ cắm điện gần cạnh dứt rời ra. Lập tức ông N. cầm dây diện chích Giàu sáu cái ở vùng bụng, cổ làm Giàu bất tỉnh. Một lúc sau Giàu tỉnh lại và tiếp tục sờ soạng và bóp vào dương vật ông N.

Lúc này ông N. liền lấy con dao gần đó cắt nhiều nhát vào cổ Giàu. Nghe thấy tiếng động, con gái của ông N. đang ngủ trên gác liền gọi cha mở đèn điện để xem Giàu bị sao. Thấy Giàu nằm gục, con gái của ông N. liền mở cửa phòng tri hô để mọi người đến đưa Giàu đi cấp cứu. Tuy nhiên nạn nhân đã tử vong.

Sau khi nhận được tin báo, cơ quan công an đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để điều tra và bắt giữ ông N.

Theo Vũ Hội

Pháp luật TP Hồ Chí Minh