1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Thừa Thiên Huế:

Bắt Trưởng phòng lừa công ty bán rẻ 2.000 tấn cám mì, chiếm gần 10 tỷ đồng

(Dân trí) - Chiều 24/8, tin từ Thượng tá Mai Văn Toàn, Phó trưởng phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, đơn vị vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Phúc Thiều (37 tuổi, trú 407/4 Chi Lăng, Phú Hậu, TP. Huế) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Nguyễn Phúc Thiều là Trưởng phòng Kinh doanh khu vực miền Trung của một công ty chuyên sản xuất mặt hàng bột mì và cám mì có trụ sở đóng tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu). Từ tháng 1/2015 đến 1/2017, Thiều đã lợi dụng sự tin tưởng và quản lý lỏng lẻo công ty để làm bậy.

Cụ thể, Thiều đã làm thủ tục xuất hàng 67 lần từ công ty đang làm cho một công ty ở Huế với tổng số lượng 2.323 tấn bột cám mì. Số bột mì này thực chất Thiều không xuất cho công ty ở Huế mà đưa ra tỉnh Thanh Hóa bán rẻ cho 1 công ty khác để chiếm đoạt tổng cộng 9,6 tỷ đồng.

Theo công an, số tiền thiệt hại của công ty ở Bà Rịa – Vũng Tàu nơi Thiều làm còn nhiều hơn 9,6 tỷ mà Thiều bán rẻ cám mì. Hiện cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ.

Đ.Dương