1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Bắt tạm giam thầy giáo dâm ô học sinh

Xuân Duy

(Dân trí) - Khi dạy học, Tuấn đã sờ bộ phận nhạy cảm của bé gái 11 tuổi, đồng thời để bộ phận sinh dục của mình vào lưng nạn nhân.

Ngày 30/8, TAND quận Bình Tân (TPHCM) mở phiên tòa xét xử và tuyên bị cáo Nguyễn Hữu Tuấn (44 tuổi) 4 năm 6 tháng tù về tội Dâm ô với người dưới 16 tuổi.

HĐXX xác định hành vi của bị cáo Tuấn là nguy hiểm cho xã hội, cần xử lý nghiêm nên ra lệnh bắt tạm giam ngay sau khi tuyên án. Trước đó, người đàn ông này được cơ quan điều tra cho tại ngoại.

Theo cáo trạng, Tuấn là giám đốc công ty hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, đóng trên phường Bình Trị Đông A, quận Bình Tân.

Tối 13/12/2021, Tuấn dạy kèm môn Toán cho bé N.T.T.V (11 tuổi) và một bé trai (12 tuổi). Trong lúc giảng bài, nam bị cáo nựng và véo cằm bé gái.

Một lúc sau ông ta đến ngồi gần rồi sờ bộ phận nhạy cảm của bé V., đồng thời để bộ phận sinh dục của mình vào lưng nạn nhân.

Đến 20h, khi được mẹ đón, bé V. khóc và kể lại sự việc. Khi người mẹ gặp Tuấn hỏi cho ra nhẽ, thầy giáo nhận lỗi.

Quá trình điều tra, Tuấn thừa nhận hành vi sai trái của mình. Ông ta khai trước đó có uống rượu.