1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Đà Nẵng:

Bắt tạm giam bị can vụ cha giết con rồi ném xác xuống sông Hàn

(Dân trí) - Cơ quan Cảnh sát Điều tra, Công an TP Đà Nẵng đã bắt giam ngay Văn Hời (SN 1985 tuổi, ngụ tại Thái Bình) - bị can vụ cha giết con rồi ném xác xuống sông Hàn - ngay sau khi Viện Kiểm sát nhân dân thành phố phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Hời vào chiều nay (29/7).

Bắt tạm giam bị can vụ cha giết con rồi ném xác xuống sông Hàn - 1
Công an TP Đà Nẵng vừa bắt tạm giam bị can Bùi Văn Hời chiều nay 29/7

Trao đổi với PV Dân trí chiều 29/7, Đại tá Trần Mưu - Phó Giám đốc Công an TP Đà Nẵng thông tin như trên.

Theo điều tra của cơ quan công an, sau khi ly dị vợ, Hời dắt con gái là cháu N. (8 tuổi) từ Thái Bình vào Đà Nẵng và gửi con ở nhà chùa. Sau đó, Hời đưa con về ở cùng với người tình là chị Lee W. (SN 1979, quốc tịch Hàn Quốc) tại một khách sạn ở quận Sơn Trà, Đà Nẵng.

Ngày 24/2, cơ quan công an tiếp nhận tin báo của bà Nguyễn Thị H. (SN 1972, ngụ tại tỉnh Thái Bình) về việc cháu ngoại của bà là cháu N.  (SN 2011, hộ khẩu thường trú tại tỉnh Thái Bình) bị cha ruột là Bùi Văn Hời (SN 1985, ngụ tại tỉnh Thái Bình) giết và ném xác xuống sông Hàn phi tang.

Tại cơ quan công an vào ngày 25/2, Hời khai nhận do bực tức nên đã tự tay bóp cổ con gái ruột là cháu N. đến chết vào ngày 1/2; sau đó Hời bỏ thi thể cháu N. vào bao ném xuống sông Hàn phi tang vào 0h ngày 4/2. Cho đến ngày 24/2, Hời thừa nhận hành vi sát hại con gái với gia đình. Bà ngoại cháu N. đã trình báo ngay vụ việc đến cơ quan công an.

Bắt tạm giam bị can vụ cha giết con rồi ném xác xuống sông Hàn - 2

Hời khai nhận đã tự tay bóp cổ con gái ruột là cháu N. mới 8 tuổi đến chết rồi ném xác xuống sông Hàn phi tang. Đến nay, thi thể cháu N. vẫn chưa được tìm thấy.

Đến ngày 23/3, cơ quan công an công an buộc phải thay đổi biện pháp ngăn chặn, trả tự do cho Hời sau một thời gian tạm giam do Viện kiểm sát nhân dân TP không phê chuẩn quyết định khởi tố, bắt tạm giam đối với Hời. Nguyên nhân là do VKS cho rằng phía công an chưa đủ chứng cứ, yêu cầu cơ quan công an phải tìm được thi thể bé gái hoặc bằng chứng xác thực hơn.

Theo Đại tá Trần Mưu - Phó Giám đốc Công an TP Đà Nẵng, đây là một vụ việc rất nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn thành phố, gây bức xúc trong dư luận. Việc thay đổi biện pháp ngăn chặn, trả tự do cho Hời gây khó khăn cho cơ quan công an trong quá trình điều tra vụ án.

Sau nhiều lần làm việc giữa các cơ quan chức năng liên quan, đến chiều nay (29/7), Viện kiểm sát nhân dân TP Đà Nẵng đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với Bùi Văn Hời về hành vi “Giết người”.

Cơ quan CSĐT - Công an TP Đà Nẵng đã tống đạt quyết định khởi tố nói trên và thực hiện bắt tạm giam Bùi Văn Hời.

 Tâm An