1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Bắt nhóm thanh niên cầm phảng chém người chỉ vì "ánh mắt không thiện cảm"

Sơn Nhung

(Dân trí) - Cơ quan chức năng đã bắt giữ nhóm thanh niên cầm phảng chém người trọng thương chỉ vì mâu thuẫn "ánh mắt không thiện cảm".

Ngày 26/4, Công an huyện Gò Dầu (tỉnh Tây Ninh) đang tạm giữ hình sự Nguyễn Duy Tân (19 tuổi), Dư Đạt Mẫn (18 tuổi) và Nguyễn Hoàng Nhân (18 tuổi, cùng ngụ huyện Gò Dầu) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.

Liên quan vụ việc, Phạm Hồng Tiến và Huỳnh Nguyễn Hoàng Thiện (cùng 20 tuổi, ngụ huyện Gò Dầu) đang bỏ trốn.

Bắt nhóm thanh niên cầm phảng chém người chỉ vì ánh mắt không thiện cảm - 1

Tân, Nhân và Mẫn tại cơ quan điều tra (Ảnh: Công an cung cấp).

Trước đó, lúc 1h30 ngày 24/4, nhóm thanh niên gồm Tiến, Thiện, Tân, Mẫn, Nhân đi uống cà phê về ngang một quán nhậu ở huyện Gò Dầu.

Lúc này, nam thanh niên tên T. (30 tuổi) đang đẩy xe từ trong quán nhậu ra đường. Thấy Tiến nhìn mình với ánh mắt không thiện cảm nên T. chửi Tiến dẫn đến mâu thuẫn.

Sau đó, nhóm của Tiến và T. đánh nhau, được mọi người can ngăn. Bực tức, cả nhóm về nhà Tiến lấy 2 cây phảng (một loại nông cụ dùng để phát cỏ) quay lại chém T. thương tích nặng. Gây án xong, cả nhóm bỏ trốn.

Nhận tin báo, công an vào cuộc điều tra truy xét. Sau đó, Tân, Nhân và Mẫn được gia đình đưa đến Công an thị trấn Gò Dầu đầu thú.