1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Ninh Bình:

Bắt người phụ nữ sang Lào mua tê tê đưa về Việt Nam tiêu thụ

(Dân trí) - Từ huyện Hương Khê (Hà Tĩnh), Nga sang Lào mua 7 cá thể tê tê rồi vận chuyển qua cửa khẩu Cầu Treo về Việt Nam. Khi đang trên taxi đi tiêu thụ, đối tượng bị bắt giữ.

Chiều 25/11, thông tin từ Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, đơn vị vừa bắt giữ đối tượng Nguyễn Thị Nga (SN 1980, quê huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh) để làm rõ hành vi vận chuyển trái phép động vật hoang dã.

Thiếu tá Trần Thế Công, Đội trưởng Đội Đấu tranh chống buôn lậu hàng giả xâm phạm sở hữu trí tuệ Phòng Cảnh sát Kinh tế (Công an tỉnh Ninh Bình) cho biết, khoảng 18h ngày 23/1, Đội nhận được tin báo của lực lượng CSGT thành phố Ninh Bình về chiếc xe taxi mang BKS 30A - 898.22 đang vận chuyển trái phép 7 cá thể tê tê.

Các cá thể tê tê bị thu giữ
Các cá thể tê tê bị thu giữ

Qua kiểm tra, tài xế điều khiển taxi là Phạm Đức Thắng, người phụ nữ ngồi ghế sau mang theo thùng cát tông chứa 7 cá thể tê tê (khối lượng khoảng 30kg) là Nguyễn Thị Nga, quê tỉnh Hà Tĩnh.

Tại cơ quan CSĐT, Nga khai nhận đã mua số lượng tê tê nói trên từ Lào rồi vận chuyển về Việt Nam qua cửa khẩu Cầu Treo (Hà Tĩnh). Tiếp đến, Nga đi tàu ra ga Ninh Bình, rồi đi taxi ra Nam Định để tiêu thụ.

Khi đang trên taxi ra Nam Định giao hàng, đối tượng bị kiểm tra, bắt giữ tại đường Lê Đại Hành (phường Thanh Bình, TP. Ninh Bình). Toàn bộ số hàng trên không có giấy tờ hợp pháp.

Vụ việc đang được Công an tỉnh Ninh Bình tiếp tục điều tra làm rõ.

Thái Bá