1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Đà Nẵng:

Bắt nghi phạm phóng hỏa đốt nhà dân lúc nửa đêm

Hoài Sơn

(Dân trí) - Người đàn ông 46 tuổi ở Đà Nẵng đã thừa nhận hành vi phóng hỏa đốt nhà dân là do chủ nhà không trả nợ như đã hứa.

Ngày 13/8, Phòng Cảnh sát hình sự (Công an Đà Nẵng) phối hợp với Công an quận Liên Chiểu đã bắt tạm giữ Nguyễn Văn Nông (46 tuổi, trú phường Hòa Minh, Liên Chiểu) để điều tra vụ phóng hỏa, đốt nhà bà N.T.H. (47 tuổi, chủ nhà) lúc 3h ngày 10/8.

Tại cơ quan Công an, Nguyễn Văn Nông thừa nhận đã đục tường nhà bà H., sau đó dùng ống đưa xăng vào nhà vệ sinh tầng 1 và châm lửa đốt. Hậu quả vụ hỏa hoạn khiến cánh cửa nhà bà H. bị cháy.

Bắt nghi phạm phóng hỏa đốt nhà dân lúc nửa đêm - 1

Nghi phạm phóng hỏa đốt nhà để đòi nợ.

Về động cơ, Nông khai do chồng bà H. vay tiền nhưng không trả đúng như lời hứa. Bản thân Nông cũng đang thất nghiệp, không có công ăn việc làm. Mỗi lần Nông qua nhà đòi nợ đều bị đuổi về nên ấm ức trong lòng và nghĩ cách đốt nhà bà H.

Trước đó, như Dân trí thông tin, ngày 10/8, bà H. trình báo với cơ quan công an: vào 3h cùng ngày, bà thức giấc thì phát hiện nhà vệ sinh ở tầng một cháy. Qua trích xuất camera, gia đình phát hiện có người đàn ông dùng vật cứng khoét lỗ tại cửa sắt phía sau nhà, sau đó cầm can nhựa loại 30 lít và ống đưa chất lỏng qua lỗ khoan này rồi bật lửa đốt. Người đàn ông sau đó biến mất khỏi khung hình camera.

Cung cấp thông tin với cơ quan chức năng, bà H. cho biết chồng từng vay 50 triệu đồng của người đàn ông này. Khi bà H. phát hiện chồng vay nợ đã đứng ra thương lượng mỗi tháng sẽ trả 5 triệu đồng cho chủ nợ. Chủ nợ không đồng ý, buộc gia đình bà H. phải trả đủ một lần. Người này còn nhiều lần đe dọa sẽ đốt nhà, không để yên cho gia đình bà H. nếu không trả đủ nợ.

Công an đang tiếp tục củng cố hồ sơ để thực hiện các bước tố tụng tiếp theo đối với nghi phạm phóng hỏa đốt nhà.