1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Quảng Nam:

Bắt nghi phạm lừa “chạy” viên chức ngành giáo dục

(Dân trí) - Chiều ngày 13/3, Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, đơn vị vừa bắt giữ một nghi phạm có hành vi giả danh cán bộ thanh tra Sở Nội vụ tỉnh Quảng Nam để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo kết quả điều tra ban đầu, ngày 25/2/2017, chị L.T.K.H. (25 tuổi, trú thị xã Điện Bàn, Quảng Nam) gửi đơn đến Công an tỉnh Quảng Nam tố cáo một người tên Lê Tài, tự xưng là Phó Chánh thanh tra Sở Nội vụ tỉnh Quảng Nam, có hành vi lừa đảo.


Nghi phạm Lê Tấn Thọ

Nghi phạm Lê Tấn Thọ

Đối tượng Tài hứa sẽ giúp chị H. thi đậu viên chức ngành giáo dục do UBND tỉnh Quảng Nam tổ chức trong các đợt thi ngày 25-26/2. Đổi lại chị H. phải đưa hơn 60 triệu đồng để “lo lót” cho Hội đồng thi.

Để tạo niềm tin, đối tượng Tài đưa chị H. nhiều giấy tờ liên quan, trong đó có đáp án đề thi. Tuy nhiên, khi thi xong, thấy đề thi không giống với đáp án mà Tài đưa, chị H. biết mình bị lừa nên trình báo Công an tỉnh Quảng Nam.

Tiếp nhận trình báo của bị hại, Công an tỉnh Quảng Nam nhanh chóng vào cuộc và xác minh thêm một trường hợp bị lừa tương tự chị H. là anh P.D.T. (26 tuổi, trú huyện Đại Lộc, Quảng Nam).

Qua điều tra, Công an tỉnh Quảng Nam xác định đối tượng Lê Tài tên thật là Lê Tấn Thọ (30 tuổi, trú xã Duy Hòa, huyện Duy Xuyên, Quảng Nam) và đã ra lệnh bắt khẩn cấp đối tượng để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo lời khai của Thọ, giữa tháng 2/2017, qua mối quan hệ, Thọ biết chị H. đang chuẩn bị thi viên chức ngành giáo dục nên nảy sinh ý định lừa để lấy tiền tiêu xài. Tiếp xúc với chị H., Thọ giới thiệu mình tên Lê Tài, Phó Chánh thanh tra Sở Nội vụ Quảng Nam, có quen biết với nhiều người trong Hội đồng thi viên chức tỉnh Quảng Nam năm 2017 nên có thể giúp đỡ chị H. thi đậu viên chức.

Sau nhiều lần hẹn gặp, chị H. đã đưa số tiền như trên cho Tài. Ngoài ra, Thọ còn khai nhận từ đầu tháng 2 có làm quen, kết bạn với anh T. thông qua mạng xã hội và biết anh này cũng đang chuẩn bị thi viên chức như chị H. Bằng thủ đoạn tương tự, Thọ đã lấy của anh T. số tiền 5 triệu đồng.

Theo thông tin điều tra, đối tượng Thọ không có quan hệ và cũng không phải là cán bộ Sở Nội vụ Quảng Nam cũng như là thành viên trong Hội đồng thi tuyển công chức viên chức giáo dục của tỉnh Quảng Nam năm 2017. Thực tế Thọ là người không có công ăn việc làm.

Vụ việc đang được Công an tỉnh Quảng Nam tiếp tục điều tra.

Công Bính

Bắt nghi phạm lừa “chạy” viên chức ngành giáo dục - 2