Băng cướp giết người ở Campuchia, lấy 30 cây vàng rồi trốn về Việt Nam

(Dân trí) - Ba người bị cáo buộc gây ra cái chết của chủ cửa hàng tại Campuchia, cướp khoảng 100.000 USD, 30 lượng vàng và 600 triệu đồng rồi nhập cảnh trái phép về Việt Nam lẩn trốn.

Ngày 12/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an cho biết đã khởi tố vụ án hình sự về các tội Giết người, Cướp tài sản, Tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép, Che giấu tội phạm và Không tố giác tội phạm xảy ra tại Campuchia và Việt Nam, đồng thời khởi tố bị can, tạm giam 6 bị can liên quan.

Trong đó, Lê Tấn Bửu (43 tuổi), Nguyễn Thế Du (49 tuổi) và Lê Thành Phúc (44 tuổi) bị khởi tố về các tội Giết người và Cướp tài sản.

Băng cướp giết người ở Campuchia, lấy 30 cây vàng rồi trốn về Việt Nam - 1

Lê Thành Phúc và Lê Tấn Bửu (Ảnh: Bộ Công an).

Đoàn Phương Tâm (35 tuổi) bị khởi tố về tội Tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép; Nguyễn Hải Âu (43 tuổi) bị khởi tố về tội Che giấu tội phạm; Nguyễn Duy Khánh (32 tuổi) bị khởi tố về tội Không tố giác tội phạm.

Theo cơ quan công an, do cần tiền tiêu xài cá nhân, Nguyễn Thế Du, thường gọi là Út, rủ Lê Thành Phúc, Nguyễn Duy Khánh và Lê Tấn Bửu cướp tài sản tại một cửa hàng tạp hóa, thu đổi ngoại tệ ở TP Bavet, tỉnh Svay Rieng, Campuchia. Địa điểm này đã được Du khảo sát từ trước.

Du có một tiền án về tội Mua bán trái phép chất ma túy, đồng thời đang là người bị Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Tây Ninh truy tìm.

Khoảng 20h ngày 7/7, Bửu, Du và Phúc thấy cửa hàng của gia đình ông Sam Hak đã đóng cửa, không có khách nên xông vào khống chế những người bên trong để cướp tài sản.

Vụ việc khiến ông Sam Hak tử vong, vợ và con gái ông bị thương nhẹ. Nhóm này bị cáo buộc lấy khoảng 100.000 USD, 30 lượng vàng, 600 triệu đồng cùng 3 điện thoại di động.

Băng cướp giết người ở Campuchia, lấy 30 cây vàng rồi trốn về Việt Nam - 2

Đoàn Phương Tâm (áo đen) và Nguyễn Hải Âu (Ảnh: Bộ Công an).

Sau khi gây án, 3 người đi xe máy rời hiện trường. Khi đến địa điểm cách nơi xảy ra vụ việc khoảng 30km, vẫn thuộc Campuchia, nhóm này dừng lại chia số tài sản vừa cướp được.

Các bị can sau đó thuê ô tô chở đến khu vực cửa khẩu Bình Hiệp, tỉnh Tây Ninh. Tại đây, họ thuê Đoàn Phương Tâm dùng xe máy đưa ba người đến đường mòn giáp biên giới Việt Nam - Campuchia để nhập cảnh trái phép về Việt Nam.

Tâm có hai tiền án về các tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Ngày 9/7, sau khi về Việt Nam, Bửu gặp Nguyễn Hải Âu và kể lại vụ cướp. Cơ quan điều tra cáo buộc Âu đã nhờ người quen thuê nhà nghỉ tại khu vực phường Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng, giúp Bửu lẩn trốn. Âu có một tiền án về tội Tổ chức đánh bạc.

Do vụ án có tính chất phức tạp, Cục Cảnh sát hình sự đã báo cáo lãnh đạo Bộ Công an cho xác lập chuyên án. Ban chuyên án sau đó xác định nơi lẩn trốn, bắt giữ những người liên quan và thu giữ nhiều vật chứng.

Theo cơ quan công an, một phần tài sản bị cướp đã được các bị can sử dụng để trả nợ và chi tiêu cá nhân. Cục Cảnh sát hình sự đang tiếp tục truy xét, phối hợp với các đơn vị chức năng thu hồi tài sản, củng cố chứng cứ và