1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

"Bà trùm Mười Tường" lĩnh 23 năm tù, 51kg vàng bị tịch thu nộp ngân sách

Hoàng Tùng

(Dân trí) - "Mười Tường" là bà trùm trong đường dây buôn lậu 51kg vàng qua biên giới Việt Nam - Campuchia, bị Công an tỉnh An Giang triệt phá cuối năm 2020.

Chiều 13/8, sau 5 ngày xét xử, TAND tỉnh An Giang tuyên phạt Nguyễn Thị Kim Hạnh (tức "Mười Tường", 53 tuổi, ngụ huyện An Phú) 23 năm tù về 2 tội: Buôn lậu và Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới.

"Mười Tường" là bà trùm trong đường dây buôn lậu 51kg vàng qua biên giới Việt Nam - Campuchia, bị Công an tỉnh An Giang triệt phá cuối năm 2020.

24 đồng phạm của bà trùm bị tuyên phạt từ 3 - 13 năm tù với cùng tội danh. 51kg vàng tang vật trong vụ án bị tịch thu, nộp ngân sách Nhà nước. 

Bà trùm Mười Tường lĩnh 23 năm tù, 51kg vàng bị tịch thu nộp ngân sách - 1

"Mười Tường" tại phiên tòa hồi tháng 2 (Ảnh: Tiến Tầm).

Trước đó, TAND tỉnh An Giang từng 3 lần đưa "Mười Tường" cùng đồng phạm ra xét xử nhưng đều phải tạm hoãn.

Theo cáo trạng, trưa 30/10/2020, Công an tỉnh An Giang tuần tra biên giới đoạn qua TP Châu Đốc, bắt quả tang 4 người trú trong tỉnh đang vận chuyển 51kg vàng từ Campuchia về. 

Thiếu tướng Đinh Văn Nơi thời điểm đó đang là Giám đốc Công an tỉnh An Giang đã có mặt ở hiện trường trực tiếp chỉ đạo vây bắt.

Tại cơ quan công an, các đối tượng thừa nhận hành vi vận chuyển vàng trái phép qua biên giới.

Quá trình điều tra, xác định nhiều chủ tiệm vàng ở An Giang đã cùng thuê "Mười Tường" vận chuyển USD qua Campuchia rồi đưa vàng ngược về Việt Nam.

Để thực hiện hành vi buôn lậu, "Mười Tường" đã thuê 11 người ở An Giang vận chuyển vàng và tiền qua lại biên giới.

Tháng 11/2022, TAND cấp cao tại TPHCM cấp phúc thẩm, tuyên phạt "Mười Tường" 8 năm tù về tội vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới, với số tiền 470.000USD.