Cần Thơ:

7 năm tù cho kẻ giả danh nhà báo cưỡng đoạt tài sản

Ngày 23/12, TAND quận Ninh Kiều đã đưa ra xét xử sơ thẩm bị cáo Lê Tuấn Cường (SN 1984, ngụ phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều) với tội danh “cưỡng đoạt tài sản” và “cố ý gây thương tích...”.

Theo cáo trạng, ngày 8/9/2010, anh Huỳnh Long Hà - giám đốc một DN có nhiều cơ sở massage trên địa bàn TP Cần Thơ - đã đến cơ quan CA tố cáo có đối tượng xưng tên Tuấn - phóng viên Nhật báo Cần Thơ nhiều lần gọi điện yêu cầu anh chuyển 30 triệu đồng qua tài khoản ATM mang tên Lữ Ngọc Hiền tại Ngân hàng Vietcombank, nếu không sẽ đưa lên báo việc anh Hà hiếp dâm nhân viên. Sau đó, đối tượng này hạ giá còn 15 triệu đồng và ra thời hạn đến 9h ngày 7/9/2010.

 

Anh Hà đã ghi âm các cuộc điện thoại để trình báo công an.

 

Cơ quan điều tra xác định đối tượng xưng danh tên Tuấn có tên thật là Lê Tuấn Cường. Cơ quan điều tra còn phát hiện Cường đã cùng Châu Quang Sơn (ngụ phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều) và Nguyễn Hồng Phong (ngụ phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều) gây ra 2 vụ đánh người gây thương tích khác.

 

HĐXX đã tuyên phạt Cường tổng cộng 7 năm tù. Nguyễn Hồng Phong 2 năm tù giam và Châu Quang Sơn lĩnh án 2 năm tù treo.   

 

Theo Hồng Thuỷ

 Lao động