5 thanh niên đánh chết học viên Trung tâm công tác xã hội Hải Hà lĩnh án

(Dân trí) - Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Ninh tuyên phạt 5 thanh niên đánh chết học viên tại Trung tâm Công tác xã hội Hải Hà mức án từ 33 tháng tù đến 48 tháng tù.

Ngày 17/6, Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Ninh mở phiên tòa sơ thẩm xét xử 5 bị cáo trong vụ án xảy ra tại Trung tâm Công tác xã hội Hải Hà. 

Các bị cáo bị đưa ra xét xử gồm Nguyễn Duy Công (SN 2010), Nguyễn Hữu Anh Đức (SN 2009), Ngô Trần Hữu Thắng (SN 2009), Phạm Đức Hiền (SN 2009) và Nguyễn Trường Giang (SN 2008) cùng về tội Cố ý gây thương tích.

Theo cáo trạng, các bị cáo đã tham gia hành hung hai học viên, khiến một người tử vong và một người khác bị thương. 

Quá trình điều tra xác định, Trung tâm Công tác xã hội Hải Hà (cơ sở 2) tại phường An Sinh, tỉnh Quảng Ninh là nơi tiếp nhận, quản lý và giáo dục các học viên có hoàn cảnh đặc biệt. 

Trong thời gian sinh hoạt tại đây đã xảy ra nhiều vụ việc học viên bị hành hung do không chấp hành nội quy. 

Vụ việc thứ nhất xảy ra vào tối 19/12/2025.

5 thanh niên đánh chết học viên Trung tâm công tác xã hội Hải Hà lĩnh án - 1

Bị cáo Nguyễn Duy Công tại phiên tòa (Ảnh: Phạm Công).

Theo đó, khi anh Bùi Tiến Mạnh (SN 2003) được đưa đến trung tâm để điều trị tình trạng nghiện trò chơi điện tử, bày tỏ ý định rời đi, một số nhân viên và học viên đã tìm cách ngăn cản. 

Nguyễn Duy Công, Nguyễn Trường Giang cùng một số người khác đã giữ, đánh anh Mạnh bằng tay chân và các vật dụng như gậy cao su, gậy gỗ. Anh Mạnh bị đánh nhiều lần vào vùng ngực, lưng, mông và tay. Kết quả giám định xác định nạn nhân bị tổn hại 2% sức khỏe. 

Vụ việc thứ hai xảy ra từ ngày 21 đến 23/12/2025 đối với anh Phạm Hải Nam (SN 2008, trú tại phường Hà Lầm, tỉnh Quảng Ninh) được đưa vào trung tâm.

Do mâu thuẫn trong sinh hoạt và bị cho là không chấp hành nội quy, anh Nam liên tiếp bị nhiều người đánh đập tại phòng ở, khu lao động và văn phòng của cơ sở. 

Cụ thể, vào khoảng 8h30 ngày 23/12/2025, tại văn phòng cơ sở 2, Nguyễn Duy Công, Nguyễn Hữu Anh Đức, Ngô Trần Hữu Thắng, Phạm Đức Hiền cùng một số người khác đã tham gia dùng tay, chân, gậy cao su và gậy gỗ đánh anh Nam nhiều lần.

Sau khi bị hành hung, nạn nhân được đưa đi cấp cứu nhưng tử vong vào chiều cùng ngày. Kết luận giám định pháp y xác định nguyên nhân tử vong là suy hô hấp do các chấn thương vùng lưng gây dập phổi, chảy máu nhu mô phổi và phù phổi. 

Cơ quan điều tra thu giữ nhiều vật chứng liên quan, gồm gậy gỗ, gậy cao su, ống nhựa và dây dù tại các khu vực xảy ra vụ việc. 

Sau khi xem xét toàn diện các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án, kết quả thẩm vấn công khai tại phiên tòa cùng các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, HĐXX nhận định hành vi của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm sức khỏe, tính mạng của người khác, gây hậu quả nghiêm trọng, ảnh hưởng đến trật tự, an toàn xã hội. 

Tuy nhiên, tại thời điểm thực hiện hành vi phạm tội, các bị cáo đều là người dưới 18 tuổi, có nhân thân chưa có tiền án, tiền sự, thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải nên được xem xét áp dụng chính sách xử lý đối với người chưa thành niên phạm tội theo quy định của pháp luật. 

Do đó, HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Duy Công 48 tháng tù, Nguyễn Hữu Anh Đức 33 tháng tù, Ngô Trần Hữu Thắng 33 tháng tù, Phạm Đức Hiền 33 tháng tù cùng về tội Cố ý gây thương tích.

Bị cáo Nguyễn Trường Giang bị tuyên phạt 6 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách theo quy định. 

Đọc nhiều trong Pháp luật