1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

3 con gái mang xăng đốt nhà mẹ đẻ, 4 mẹ con bị thương

Nguyễn Dương

(Dân trí) - Nguyên nhân ban đầu, do mâu thuẫn đất đai, 3 người con gái đã mang xăng đến đốt nhà mẹ đẻ ở xã Trung Hòa (Yên Mỹ, Hưng Yên) khiến 4 người bị thương.

Đại diện lãnh đạo UBND xã Trung Hòa (huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên) cho biết, lực lượng chức năng địa phương đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ hỏa hoạn xảy ra trên địa bàn khiến 4 người bị bỏng.

3 con gái mang xăng đốt nhà mẹ đẻ, 4 mẹ con bị thương - 1

Hiện trường vụ việc. (Ảnh: Xuân Hào).

Theo thông tin ban đầu, sáng cùng ngày, 3 cô con gái của bà V.T.Đ. (61 tuổi, ở xã Trung Hòa, Yên Mỹ, Hưng Yên) đến nhà bà này để nói chuyện về đất đai nhưng chưa đi đến thống nhất.

Sau đó, 3 cô con gái mua can xăng đem tưới xuống nền nhà bà V.T.Đ. châm lửa dẫn đến hỏa hoạn. Vụ việc khiến cả 4 mẹ con bị bỏng.

Tiếp nhận thông tin, lực lượng chức năng địa phương và người dân cùng thôn đã hỗ trợ dập lửa, đưa người bị thương vào bệnh viện cấp cứu.

Lãnh đạo xã Trung Hòa cho biết, gia đình bà V.T.Đ. có mảnh đất ngoài mặt đường và một mảnh đất trong ngõ.

Chính quyền xã từng hòa giải cho gia đình bà V.T.Đ. việc phân chia đất cho con trai và các con gái.