1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Nghệ An:

2 đối tượng lừa bán 3 trẻ em sang Trung Quốc

(Dân trí) - Sáng 9/1, lãnh đạo công an huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với 2 đối tượng lừa bán 3 trẻ em sang Trung Quốc.

Theo đó, khoảng thời gian từ ngày 21 đến 29/12/2017, Công an huyện Kỳ Sơn đã nhận được 3 lá đơn tố cáo của 3 nạn nhân bị một số đối tượng dụ dỗ, lừa bán sang Trung Quốc.

Cụ thể, các nạn nhân là Cụt Thị C. (SN 2001), Cụt Thị S. (SN 2000) và chị Lương Thị H. (SN 1999), cùng trú ở bản Hín Pèn, xã Bảo Nam, huyện Kỳ Sơn đã tố cáo 2 cặp vợ chồng. Đó là các đối tượng: Cụt Văn Ngoãn (SN 1982), vợ là Cụt Thị Thông (SN 1989), trú ở bản Na Lượng 1, xã Hữu Kiệm, huyện Kỳ Sơn và Cụt Văn Dương, vợ là Cụt Thị Mão (SN 1989) trú ở bản Hín Pèn, xã Bảo Nam, huyện Kỳ Sơn, trong hai năm 2014 và 2015 đã lừa bán họ sang Trung Quốc với giá từ 95 đến 100 triệu đồng.

Vào cuối tháng 11 năm 2017 - Phòng CSHS Công an tỉnh Nghệ An đã giải cứu 4 thiếu nữ bị bán sang Trung Quốc về với gia đình. (Ảnh: PC45)
Vào cuối tháng 11 năm 2017 - Phòng CSHS Công an tỉnh Nghệ An đã giải cứu 4 thiếu nữ bị bán sang Trung Quốc về với gia đình. (Ảnh: PC45)

Qua xác minh, Công an huyện Kỳ Sơn kết luận, khoảng thời gian các nạn nhân bị lừa bán đều chưa đủ 16 tuổi. Ngày 8/1, công an đã ra quyết định khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam 2 đối tượng Cụt Thị Thông, Cụt Thị Mão về tội: “Mua bán trẻ em dưới 16 tuổi”.

Trao đổi với báo chí, thượng tá Tô Văn Hậu - Trưởng Công an huyện Kỳ Sơn cho biết, công an đã bắt tạm giam Cụt Thị Mão, còn Cụt Thị Thông thì cho tại ngoại, cấm đi khỏi nơi cư trú vì đang nuôi con nhỏ.

Công an huyện Kỳ Sơn đang tiếp tục triệu tập các đối tượng liên quan để làm rõ, sớm đưa các đối tượng ra xử lý theo quy định của pháp luật.

Trước đó, vào cuối tháng 11/2017 - Phòng CSHS Công an tỉnh Nghệ An đã giải cứu 4 thiếu nữ bị bán sang Trung Quốc về với gia đình.

4 thiếu nữ gồm Lương Thị T., Lô Thị S. cùng trú tại xã Xá Lượng; Lô Thị D.N. và Lô Thị N. K. cùng trú tại xã Tam Đình, huyện Tương Dương vừa được giải cứu từ Trung Quốc về Việt Nam cho các gia đình sau hơn 2 tháng bị lừa bán.

Theo điều tra ban đầu, do cùng quen đối tượng tên Hùng qua mạng xã hội và được đối tượng này hứa hẹn đưa sang Trung Quốc làm việc nhàn, lương cao, 3 em Lương Thị T., Lô Thị D.N. và Lô Thị N. K. đã nghe theo lời dụ dỗ.

Cuối tháng 9/2017, Lương Thị T. rủ mẹ mình là Lô Thị S. (35 tuổi) cùng hai chị em ruột Lô Thị D.N. và Lô Thị N. K. vượt biên sang Trung Quốc.

Khi vừa đặt chân sang Trung Quốc, 4 nạn nhân đã bị lừa bán vào tụ điểm mại dâm (TP Dương Giang, tỉnh Quảng Đông), ép bán dâm. Tuy nhiên, 4 nạn nhân không chấp thuận nên bị các đối tượng giam lỏng.

Một ngày cuối tháng 10/2017, lợi dụng sơ hở, các nạn nhân đã trốn thoát khỏi tụ điểm này và tìm đến Lãnh sự quán Việt Nam tại Quảng Châu (Trung Quốc) kêu cứu.

Nguyễn Phê