1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Nghệ An:

2 công an dởm lừa tiền nhà nghỉ

(Dân trí) - Để thực hiện được kế hoạch lừa đảo của mình, Hùng đi mua 1 bộ cảnh phục công an hàm thượng úy cùng còng số 8 rồi rủ Tú cùng đến nhà nghỉ ở huyện Yên Thành để lừa đảo chiếm đoạt lấy tiền.

Ngày 26/12, TAND huyện Yên Thành (Nghệ An) đã mở phiên tòa lưu động xét xử 2 bị cáo Nguyễn Văn Tú (SN 1982, trú tại xã Giang Sơn Đông, huyện Đô Lương) và Phan Bá Hùng (SN1958, trú tại xã Đồng Văn, huyện Tân Kỳ) về tội danh “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo cáo trạng của VKS, từ ngày 11/9 đến ngày 25/9, 2 đối tượng Phan Bá Hùng cùng Nguyễn Văn Tú đã 4 lần đến nhà nghỉ Mai Tuyết (xã Công Thành, Yên Thành, Nghệ An) tự xưng mình là cán bộ công an tỉnh để lừa đảo, chiếm đoạt tiền của chủ và khách nghỉ tại đây.

Hai đối tượng Phan Bá Hùng và Nguyễn Văn Tú tại phiên tòa ngày 26/12.
Hai đối tượng Phan Bá Hùng và Nguyễn Văn Tú tại phiên tòa ngày 26/12.

Cụ thể, khoảng 20h tối 11/9, sau khi đã mua được bộ cảnh phục cùng còng số 8, Hùng và Tú đi đến nhà nghỉ của chị Mai Thị Tuyết. Tại đây, Hùng giới thiệu mình là cán bộ công an tỉnh Nghệ An còn Tú là sinh viên của ngành công an đang đi làm nhiệm vụ. Để lấy lòng tin của chị Tuyết, Hùng cố ý để lộ bộ đồ công an cùng những vật dụng khác mà công an thường mang theo khi làm nhiệm vụ.

Lúc này, Hùng yêu cầu kiểm tra hành chính nhà nghỉ. Sau khi đi vào phòng nghỉ của 1 vị khách đang nghỉ trọ ở đây, Hùng yêu cầu kiểm tra giấy tờ tùy thân. Nghĩ Hùng và Tú là công an thật nên chị Hiền đã giao cho hai đối tượng này số tiền 300.000đ.

Hai đối tượng Phan Bá Hùng và Nguyễn Văn Tú tại phiên tòa ngày 26/12.
Tang vật gồm tiền, còng số 8, biên bản và 1 số tài liệu liên quan khác mà công an thu giữ được từ 2 đối tượng Hùng và Tú.

Cũng với chiêu trò tương tự, ngày 12/9/2014, 2 “công an” dởm này tiếp tục vào nhà nghỉ của chị Tuyết thì bắt gặp 2 vị khách nữ. Tại đây, Hùng cho rằng 2 người này làm nghề gái mại dâm là bất hợp pháp nên yêu cầu nộp phạt 4.000.000đ. Thấy Hùng và Tú lấy biên bản ghi lời khai, 2 người phụ nữ sợ hãi nên đã giao cho Hùng số tiền 4.800.000đ.

Tiếp đến, trong 2 ngày 16/9 và 22/9, Hùng và Tú đến nhà nghỉ chị Tuyết lừa đảo khách nghỉ tại đây 2 lần lấy số tiền 4.000.000đ.

Ngày 25/9/2014, Tú và Hùng mang “dụng cụ” đến nhà nghỉ chị Tuyết để lừa đảo. Khi đang nhận tiền, cảnh sát đã ập vào bắt quả tang trước sự bất ngờ của 2 đối tượng. 

Tại hiện trường, công an thu giữ trên người đối tượng một bộ quần áo cảnh sát màu xanh, một bộ ve hàm thượng úy quân đội, một chiếc còng số 8, 1 đôi giày sĩ quan của công an nhân dân, 7 biên bản ghi lời khai, một giấy chứng nhận công an viên của Phan Bá Hùng và số tiền mặt 9.600.000đ.

Hai đối tượng Hùng (bên trái) và Tú tại cơ quan điều tra thời điểm bị công an bắt giữ.
Hai đối tượng Hùng (bên trái) và Tú tại cơ quan điều tra thời điểm bị công an bắt giữ.

Được biết, đối tượng Phan Bá Hùng là công an viên thôn Vĩnh Thành, xã Đồng Văn (huyện Tân Kỳ, Nghệ An), có cấp giấy chứng nhận đến hết năm 2018.

Tại phiên tòa hôm nay, 2 bị cáo Hùng và Tú đã cúi đầu khai nhận mọi hành vi phạm tội của mình, đồng thời tỏ ra ăn năn hối cải, mong HDXX giảm án để được sớm trở về cùng gia đình chuộc lại lỗi lầm.

Sau khi xem xét các tình tiết tăng nặng giảm nhẹ, HĐXX đã tuyên phạt Phan Bá Hùng 2 năm tù giam và Nguyễn Văn Tú 1 năm 3 tháng tù giam.

Nguyễn Duy