1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Bắc Ninh:

2 án tử cho đường dây buôn bán 6 bánh heroin

(Dân trí) - TAND Tối cao vừa mở phiên toà phúc thẩm xét xử vụ án mua bán trái phép chất ma tuý số lượng lớn tại Bắc Ninh, quyết định tuyên phạt án tử hình với Sùng A Năng (SN 1980) và Vũ Đình Chuyền (SN 1970), án chung thân với Vũ Đình Nhượng (SN 1965).

Theo tài liệu từ cơ quan công an, sự việc được phát hiện vào tối 9/11/2010 khi đối tượng Sùng A Năng (SN 1980), bản Pa Háng, Pà Cò, Mai Châu, Hoà Bình điều khiển xe ô tô BKS 30V - 8404 mang theo 6 bánh heroin từ Hoà Bình về Gia Bình - Bắc Ninh. Qua ngã tư Đông Côi - Thuận Thành, Năng gặp 2 đối tượng Vũ Đình Chuyền (SN 1970) ở Ngô Thôn, Xuân Lai - Gia Bình - Bắc Ninh và Vũ Đình Nhượng (SN 1965) tại Ngô Thôn, Xuân Lai - Gia Bình - Bắc Ninh.

Năng đỗ xe, đưa túi nilon đựng 6 bánh heroin cho Chuyền. Chuyền nhận và đưa heroin cho Nhượng mang đến nhà Trần Thị Thương (SN 1974) tại Đông Côi - thị trấn Hồ - Thuận Thành. Tại nhà Thương, Nhượng bị công an bắt quả tang. Sau đó Năng và Chuyền cũng bị bắt. Qua giám định, 6 bánh heroin có tổng trọng lượng 1.721.10g. 

2 án tử cho đường dây buôn bán 6 bánh heroin - 1
Các bị cáo trong đường dây mua bán 6 bánh heroin cúi đầu nhận tội tại tòa.

Sáng 29/7/2011, tại TAND tỉnh Bắc Ninh, TAND tối cao mở phiên toà phúc thẩm xét xử  vụ án mua bán trái phép chất ma tuý với số lượng lớn. Quá trình xét xử làm rõ: Vũ Đình Chuyền và Sùng A Năng có biết nhau từ trước đó. Sau khi biết Thương có nhu cầu mua heroin, Chuyền gọi điện thoại cho Năng hỏi mua  heroin. Năng đã mua chịu 6 bánh heroin của một người nước Lào, không biết tên, tuổi, địa chỉ.

Sau đó Năng gọi điện cho Chuyền thoả thuận trả công cho Chuyền 5 triệu đồng/1 bánh heroin để Chuyền bán hộ với giá 160 triệu đồng/1 bánh. Chuyền rủ em họ là Vũ Đình Nhượng cùng tham gia vận chuyển hàng  và chia đôi tiền công.

Căn cứ vào các chứng cứ và tài liệu đã được thẩm tra và kết quả tranh luận tại tòa trên cơ sở xem xét đầy đủ toàn diện chứng cứ, ý kiến VKS, ý kiến bị cáo, TAND tối cao y án bản án sơ thẩm của TAND tỉnh Bắc Ninh ngày 20/04/2011, tuyên án các bị cáo Sùng A Năng, Vũ Đình Chuyền mức án tử hình. Bị cáo Vũ Đình Nhượng mức án tù chung thân về tội Mua bán trái phép chất ma tuý.

Thế Cường - Bá Đoàn