1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

19 bánh heroin nằm trong cốp xe

Qua kiểm tra xe ô tô của Chu, lực lượng chức năng phát hiện và thu giữ 19 bánh heroin được cất giấu trong xe. Số heroin trên được vận chuyển từ Sơn La về Hà Nội và đưa đi Hưng Yên tiêu thụ.

Vào lúc 4h30' ngày 6/3, trên quốc lộ 6 thuộc địa bàn thị trấn Xuân Mai, huyện Chương Mỹ, TP Hà Nội, Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC 47) Công an TP Hà Nội phối hợp với Phòng 3, Cục C47 - Bộ Công an; Đội CSGT số 12, Phòng cảnh sát giao thông Công an Hà Nội kiểm tra xe ô tô BKS 29 C-412.76 do Nguyễn Văn Chu (39 tuổi, lái xe) điều khiển (Chu còn có tên gọi khác là Nguyễn Văn Thành, ở tại xã Đông Sang, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La).

Tang
vật 19 bánh heroin được thu giữ.

Tang vật 19 bánh heroin được thu giữ.

Qua kiểm tra xe ô tô của Chu, lực lượng chức năng phát hiện và thu giữ 19 bánh heroin được cất giấu trong xe. Chu khai nhận số ma túy trên của anh ta vận chuyển giao cho một đối tượng khác.

Mở rộng điều tra, lực lượng chức năng tiến hành khám xét và thu giữ trong người Hoàng Văn Toán (50 tuổi, trú tại Yên Mỹ, Hưng Yên) 100g heroin.

Trao đổi với phóng viên Báo CAND chiều cùng ngày, Đại tá Nguyễn Hồng Ky, Trưởng phòng PC 47 Công an TP Hà Nội cho biết, đây là chuyên án được CA Hà Nội xác lập trước đó. Các đối tượng đã khai nhận hành vi phạm tội của mình. Đây là một mắt xích đang vận chuyển từ Sơn La về Hà Nội và đưa đi Hưng Yên tiêu thụ.

Hiện vụ việc đang được mở rộng.

Theo XM

Công an nhân dân