Xe nhỏ cho phố đông

(Dân trí) - Ở một thành phố rộng lớn nhưng thưa dân thì việc chọn ô tô to hay nhỏ không thành vấn đề, người tiêu dùng chỉ cần kiểm tra lại hầu bao. Nhưng với những thành phố có mật độ dân cư dày đặc, nhiều khi khách hàng phải từ bỏ một số sở thích, để tìm đến những chiếc xe phù hợp với tình trạng giao thông đông đúc.

Sống trong thành phố lớn, nếu muốn hạn chế tình trạng xước xe và tăng sự linh hoạt thì tốt nhất là bạn nên chọn cho mình một chiếc xe nhỏ nhắn và không quá đắt tiền.

 

Để giúp người tiêu dùng có những lựa chọn sáng suốt, Tạp chí Car and Driver của Mỹ đã gợi ý một số mẫu xe phù hợp với những thành phố đông đúc:

 

2008 Smart Fortwo
Chiều dài: 2.695mm

 

Vóc dáng nhỏ bé và hình thức độc đáo chính là ưu điểm lớn nhất của Smart ForTwo. Khi mới xuất hiện trên thị trường, mẫu xe này không được đón nhận ngay chính vì kiểu dáng này, nhưng không lâu sau đó, người tiêu dùng đã nhận ra rằng nó đủ khả năng đáp ứng gần như tất cả yêu cầu của họ đối với một chiếc ô tô.

 

Xe nhỏ cho phố đông - 1
 

Mức tiêu thụ nhiên liệu chỉ 5,5 lít/100km trên đường cao tốc là một con số ấn tượng. Trừ một số cảm giác hơi gò bó trong trường hợp bạn phải ngồi trên xe hàng tiếng đồng hồ trong thành phố, nhìn chung, mẫu xe nhỏ bé này không gây nhiều phiền phức, nếu không muốn nói là khá dễ chịu, đặc biệt là khi ghép vào bãi đỗ. Với động cơ 3 xi-lanh 1.0L công suất 71 mã lực, đi cùng với hộp số tự động 5 tốc độ, Smart ForTwo có thể đạt tốc độ tối đa 145 km/h. Thêm một điểm hấp dẫn nữa là chiếc xe có giá chỉ khoảng 12.000 USD (tại Mỹ).

 

2008 Mini Cooper
Chiều dài: 3.698mm

 

Xe nhỏ cho phố đông - 2
 

Không phải ngẫu nhiên mà có cả trăm nghìn người đã mua xe Mini Cooper. Lý do đơn giản: đây là một chiếc xe tốt và đặc biệt phù hợp với cuộc sống nơi đô thị. Một tiện ích nhỏ nhưng khác quan trọng là hàng ghế sau của xe Mini Cooper có thể gập sát xuống sàn để tăng diện tích để đồ. Dù nhỏ nhắn nhưng mẫu xe này có giá không hề rẻ - thấp nhất là 18.700 USD, nhưng bù lại, chất lượng được đảm bảo bằng thương hiệu BMW.

 

2008 Toyota Yaris
Chiều dài: 3.810mm

Xe nhỏ cho phố đông - 3
 

Ngay từ khâu thiết kế, xe Yaris đã được nhắm vào các thành phố trung tâm chật chội ở châu Âu và châu Á. Với giá chỉ khoảng 12.000 USD, chiếc xe này được coi là một lựa chọn hợp lý cho đối tượng khách hàng bình dân. Không gian bên trong xe Yaris rộng rãi hơn Mini Cooper một chút.

 

2008 Honda Fit
Chiều dài: 3.998mm

 

Xe nhỏ cho phố đông - 4
 

Điểm nổi bật nhất ở xe Honda Fit là đem lại cảm giác chất lượng cao hơn mức người ta thường trông đợi ở một mẫu xe giá 14.585 USD. Các vật liệu được sử dụng cho nội thất xe cũng có chất lượng tốt không kém gì ở những xe khác có giá cao gấp 2-3 lần cũng của Honda. Dù không thể gọi là khoẻ, nhưng động cơ 4 xi-lanh công suất 109 mã lực của xe Fit đủ để bạn thấy hài lòng.

 

2008 Suzuki SX4
Chiều dài: 4.135mm

 

Xe nhỏ cho phố đông - 5
 

Một khoang chứa đồ rộng rãi và trang bị tiêu chuẩn hệ dẫn động 4 bánh chủ động toàn thời gian (AWD) là những gì khiến Suzuki SX4 trở thành một mẫu xe đáng để cân nhắc, như một lựa chọn thay thế các xe SUV loại nhỏ.

 

2008 Volkswagen Rabbit
Chiều dài: 4.211mm

 

Xe nhỏ cho phố đông - 6
 

Mẫu Rabbit của VW tỏ ra không hề kém cỏi so với những cái tên “đình đám” như Honda Civic và Toyota Corolla. Điểm nổi bật nhất của mẫu xe này, theo chuyên gia của Car and Driver là sự linh hoạt. Dù là phiên bản 3 cửa hay 5 cửa, chiều dài xe vẫn không đổi, do đó nhiều người chọn bản 5 cửa để sử dụng được trong nhiều trường hợp.

 

2008 Volvo C30
Chiều dài: 4.252mm

 

Xe nhỏ cho phố đông - 7
 

Volvo C30 có thể là một lựa chọn cho những ai không thích kiểu dáng của Mini Cooper. 17 màu sắc ngoại thất và 12 màu nội thất có nghĩ là bạn có thể đặt mua một chiếc xe với sự kết hợp màu sắc độc đáo, không lo “đụng hàng”. Về chất lượng, có lẽ không phải đắn đo nhiều vì uy tín của Volvo gắn liền với những tính năng an toàn vượt trội. Mức giá tiêu chuẩn 23.445 USD có thể không phải là rẻ, nhưng đó là mức tối thiểu để bạn sở hữu một chiếc Volvo.

 

2008 Mazda 5, hay Premacy
Chiều dài: 4.610mm

 

Mazda 5 vẫn được coi là một trong hai mẫu xe wagon/minivan hấp dẫn nhất trên thị trường Mỹ, bên cạnh Kia Rondo. Mazda 5 sử dụng sát-xi của xe Mazda 3. Hai cửa sau mở kiểu trượt nên không gây phiền phức trên đường đông và những nơi chật hẹp.

 

Xe nhỏ cho phố đông - 8
 Ở Việt Nam, Mazda 5 có tên là Premacy

 

Mặc dù là xe dài nhất trong danh sách, nhưng vẫn ngắn hơn một chiếc xe du lịch cỡ trung bình và có đủ những ưu điểm như trần cao và diện tích bên trong thoải mái, rộng rãi hơn nhiều so với một chiếc Mini.

 

Sỹ Hoàng

Theo CarandDriver