Xe Fiat 500 được vinh danh ở châu Âu

(Dân trí) - Fiat 500, mẫu xe được mệnh danh là “chuột Mickey” của người Ý, vừa nhận được giải thưởng danh giá là danh hiệu “Xe của năm 2008 tại châu Âu”, với điểm số bỏ xa các đối thủ còn lại.

Fiat 500 mang bề dày lịch sử và nét đẹp văn hoá hơn hầu hết các xe mini khác, có chăng là trừ dòng Mini của BMW. Đổi tên thành Cinquecento (cũng có nghĩa là 500 trong tiếng Ý) và Nuova 500, thay cho con số 500 ngắn gọn như trước, mẫu xe nhỏ nhắn, xinh xắn này của Fiat đã chiếm trọn trái tim của hàng triệu người trong suốt một thời gian dài, từ năm 1957 đến 1975.

 

Xe Fiat 500 được vinh danh ở châu Âu  - 1
Xe Fiat 500 được vinh danh ở châu Âu  - 2
 

Khi được tái sinh vào năm 2007, mẫu 500 đã chứng minh được rằng sự yêu mến mà nó từng có được từ phía người tiêu dùng chưa bao giờ chết. Giờ đây, việc giành được danh hiệu “Xe của năm 2008 tại châu Âu” (2008 European Car of The Year) đã một lần nữa khẳng định điều đó.

 

Xe Fiat 500 được vinh danh ở châu Âu  - 3
Xe Fiat 500 được vinh danh ở châu Âu  - 4
 

Đây là cuộc bình chọn do 7 tờ báo lớn về chuyên ngành ô tô tài trợ.

 

Fiat 500 đã “được lòng” đa số thành viên của ban thẩm định gồm 58 nhà báo chuyên ngành đến từ 22 nước trên thế giới. Không những giành chiến thắng thuyết phục, mẫu xe nhỏ xinh và duyên dáng này còn bỏ xa xe đứng ở vị trí thứ 2, Mazda2, những 60 điểm.

 

Ford Mondeo đứng thứ 3 với 202 điểm.

 

Mẫu xe Kia Cee’d từ xứ sở kim chi Hàn Quốc đạt 166 điểm, chỉ bằng một nửa điểm số 325 của Mazda2, và Nissan Qashqai (147 điểm) mang quốc tịch Nhật Bản đã có điểm số còn cao hơn hai mẫu xe của hai nhà sản xuất ô tô lâu đời của châu Âu là Mercedes-Benz C-class (128 điểm) và Peugeot 308 (97 điểm).

 

Cuộc bình chọn “Xe của năm tại châu Âu” diễn ra lần đầu tiên vào năm 1964, với Rover 2000 P6 là mẫu xe đầu tiên giành chiến thắng.

 

Nhật Minh

Theo Automotive News