Toyota, KIA hay Mazda được yêu thích nhất tháng 3/2017?

(Dân trí) - Thống kê từ Hiệp hội các nhà sản xuất ôtô Việt Nam (VAMA) cho thấy, tháng 3 vừa qua chứng kiến xu hướng mới của thị trường ôtô trong nước, khi cả Toyota và Mazda đều không phải là những cái tên được quan tâm nhất, dù vẫn đứng đầu.

Với 4.724 xe bán ra trong tháng 3/2017, thương hiệu xe tải Thaco đã chiếm tới 20,7% thị phần VAMA; các thương hiệu có thế mạnh về dòng xe tải như Vinamotor, Suzuki, Isuzu cũng có những tín hiệu vui ở phân khúc này.

Ở phân khúc xe du lịch, Toyota mặc dù có sự đóng góp của dòng xe thương mại Hiace (16 chỗ - 50 chiếc bán ra), nhưng với thế mạnh của mình, vẫn đứng đầu phân khúc này, với 4.679 xe bán ra chiếm tới 20,5%. Trong khi đó, các thương hiệu ôtô cạnh tranh khác như Mazda, cũng chỉ bán ra 2.202 xe (chiếm 9,7%) hay KIA bán ra 2.228 xe (9,8%)... vẫn chưa thể đuổi kịp doanh số của thương hiệu số 1 Nhật Bản này.

Trong tháng 4, Mazda đã chính thức khởi công nhà máy với công suất 50.000 xe/năm với những sản phẩm đầu tiên mặt vào giữa năm 2018, hứa hẹn sẽ mang tới những "con sốt" mới khi mà giá bán của xe lắp ráp trong nước sẽ giảm mạnh (với thuế nhập khẩu linh kiện rẻ hơn thuế nhập khẩu xe nguyên chiếc).

Ở phân khúc xe du lịch 5 chỗ, không có nhiều ngạc nhiên khi cả 5 vị trí dẫn đầu đều không có sự thay đổi nào đáng kể, với những cái tên đã quá quen thuộc như Toyota Vios, KIA Morning hay Mazda3...

Trong khi đó, phân khúc SUV/MPV ghi nhận lần đầu tiên mẫu Nissan X-Trail lắp ráp trong nước có một tháng kinh doanh đầy hứa hẹn khi với 591 xe bán ra đã vượt qua các đối thủ chính như Honda CR-V và Mazda CX-5 để đứng thứ 3 trong danh sách 5 mẫu xe bán nhiều nhất phân khúc.

Toyota, KIA hay Mazda được yêu thích nhất tháng 3/2017? - 1

Trong khi đó, nếu tính cả xe nhập khẩu nguyên chiếc chính hãng, doanh số bán hàng của toàn thị trường tháng 3/2017 đạt 26.872 xe, tăng 52% so với tháng 2/2017 và tăng 8% so với tháng 3/2016.

So với tháng trước, tình hình thị trường Việt Nam đã tăng trưởng trở lại ở tất cả các dòng xe; với 16.805 xe du lịch (răng 67%); 8.278 xe thương mại (tăng 31%) và 1.789 xe chuyên dụng ( tăng 45%).

Nếu tính về xuất xứ xe, sản lượng của xe lắp ráp trong nước đạt 18.388 xe, tăng 35% so với tháng trước và số lượng xe nhập khẩu nguyên chiếc là 8.484 xe, tăng 114% so với tháng trước.

Như Phúc
Đồ họa: Ngọc Diệp

Toyota, KIA hay Mazda được yêu thích nhất tháng 3/2017? - 2
Toyota, KIA hay Mazda được yêu thích nhất tháng 3/2017? - 3