Toyota cán mốc doanh số 8 triệu xe hybrid

(Dân trí) - Ngày nay, xe hybrid đã không còn là một khái niệm xa lạ, nhưng cách đây 20 năm, khi Toyota quyết định sản xuất mẫu Prius đầu tiên, con đường phía trước hoàn toàn mờ mịt.

 

Toyota cán mốc doanh số 8 triệu xe hybrid - 1

Hồi năm 1995, xe hybrid là khái niệm hoàn toàn xa lạ, và Toyota phải dò dẫm từng bước. Nhóm kỹ sư tham gia chế tạo thậm chí đã loay hoay suốt 49 ngày không thể khiến chiếc Prius mẫu đầu tiên lăn bánh.

Chủ tịch Takeshi Uchiyamada của Toyota cho biết: "Chúng tôi không biết có gì sai, nên đã phải làm việc ngày đêm để tìm ra lý do. Cuối cùng, chúng tôi cũng làm cho xe chạy được vào dịp Giáng sinh, nhưng cũng chỉ được 500m".

20 năm trôi qua, và Toyota giờ đây công bố đã bán được hơn 8 triệu chiếc xe hybrid (tính cả xe hybrid sạc điện).

Toyota cho biết 8 triệu chiếc xe hybrid hãng bán ra tính đến ngày 31/7 đã góp phần cắt giảm khoảng 58 triệu tấn khí CO2 mà nếu là xe động cơ xăng cùng cỡ và cùng tính năng vận hành sẽ thải ra môi trường. Toyota cũng ước tính rằng số xe hybrid này đã giúp thế giới tiết kiệm gần 22 tỷ lít xăng so với xe động cơ xăng truyền thống.

Kể từ lần đầu tiên ra mắt xe Prius vào năm 1997 đến nay, Toyota đã từng bước mở rộng danh mục sản phẩm xe hybrid của hãng, từ mẫu xe nhỏ Yaris Hybrid đến mẫu RAV4 Hybrid mới giới thiệu gần đây. Toyota hiện có 30 mẫu xe hybrid, cùng một mẫu hybrid sạc điện, bán tại hơn 90 thị trường.

Trong vòng 12 tháng qua, Toyota đã ra mắt nhiều mẫu xe hybrid mới, như Esquire Hybrid (chỉ có tại Nhật), Lexus RC300h, và gần đây nhất là Sienta Hybrid .

Nhật Minh

Theo Carscoops

Toyota cán mốc doanh số 8 triệu xe hybrid - 2