Toàn cảnh Bangkok Motor Show 2012

(Dân trí) - Bangkok Motor Show 2012 mới đi được nửa chặng đường, nhưng ban tổ chức đã dự báo thành công toàn cục, với kỳ vọng khoảng 40.000 xe ô tô được khách đặt mua trong 12 ngày diễn ra triển lãm.

Toàn cảnh Bangkok Motor Show 2012 - 1
 
Từ giữa thập niên 90, ngành công nghiệp ô tô Thái Lan đã được ví như “Detroit của phương Đông”, nên Bangkok Motor Show đương nhiên trở thành một sự kiện quốc tế quan trọng. Hiện nay, nhiều nhà sản xuất ô tô hàng đầu đặt trung tâm sản xuất của mình tại Thái Lan, không chỉ nhằm phục vụ thị trường Đông Nam Á, mà còn cả các thị trường khác trên thế giới. Thái Lan giờ đây là thị trường xe bán tải lớn thứ hai thế giới, chỉ sau Mỹ, nên không có gì ngạc nhiên khi Toyota, Isuzu, Ford, Mitsubishi và Mazda đã chọn nước này làm trung tâm sản xuất xe bán tải. Và vì thế triển lãm là sự kiện lý tưởng để các hãng ra mắt xe mới.
 

Toàn cảnh Bangkok Motor Show 2012 - 2

 

Bangkok Motor Show 2012 diễn ra từ ngày 26/3 đến 8/4 tại Khu tổ hợp thể thao, triển lãm Impact, Muang Thong Thani, ngoại ô thủ đô Bangkok của Thái Lan.

 

Ông Payungsak Chartsutipol, Chủ tịch Hiệp hội các ngành công nghiệp Thái Lan (FTI), cho biết, Bangkok Motor Show 2012 đã có sự khởi đầu tốt đẹp, hứa hẹn sẽ có tổng cộng 40.000 chiếc ô tô được khách đặt mua trong 12 ngày triển lãm.

 

Ông cũng cho biết, tất cả các nhà sản xuất ô tô tham gia triển lãm năm nay đều chuẩn bị nhiều sản phẩm đặc biệt cho khách hàng, với điểm nhấn là xe thân thiện với môi trường.

 

Bên cạnh đó, các hãng xe sang, siêu sang và siêu xe, như Rolls-Royce, Bentley, Lamborghini, Porsche, BMW …, cũng thể hiện sự đánh giá cao tiềm năng của thị trường Thái Lan bằng việc đem đến triển lãm các sản phẩm mới nhất của mình.   

 

Dưới đây là những điểm nhấn tại Bangkok Motor Show 2012:

 

Toàn cảnh Bangkok Motor Show 2012 - 3
 
Toàn cảnh Bangkok Motor Show 2012 - 4
FT-EV III là mẫu xe nhỏ chạy hoàn toàn bằng điện của Toyota dành cho giao thông đô thị (Ảnh: FPA)

 

Toàn cảnh Bangkok Motor Show 2012 - 5
Một người mẫu Thái Lan tạo dáng bên xe concept hybrid sạc điện Toyota NS4  (Ảnh: AFP)
 
Toàn cảnh Bangkok Motor Show 2012 - 6

Mirage - Xe nhỏ, giá rẻ mới của Mitsubishi. Mẫu xe nhỏ toàn cầu này của nhà sản xuất ô tô Nhật Bản đầu tiên sẽ có mặt trên thị trường Thái Lan, sau đó sẽ được xuất khẩu sang các nước Đông Nam Á khác, Trung Quốc, Ấn Độ, rồi tới Nhật Bản, châu Âu và các thị trường khác trong năm nay (Ảnh: MotorTrader)

 

Toàn cảnh Bangkok Motor Show 2012 - 7
Xe Suzuki Swift thế hệ thứ hai chính thức trình làng tại Bangkok (Ảnh: MotorTrader)
 
Toàn cảnh Bangkok Motor Show 2012 - 8

Mẫu xe concept chạy điện Nissan Townpod sử dụng chung công nghệ với xe Nissan Leaf (Ảnh: AFP)


Toàn cảnh Bangkok Motor Show 2012 - 9
Xe Mazda Minagi concept ứng dụng công nghệ tiết kiệm nhiên liệu “SkyActiv” (Ảnh: AFP)

 

Toàn cảnh Bangkok Motor Show 2012 - 10
Ford chọn Thái Lan làm nơi giới thiệu xe Focus thế hệ mới với thị trường Đông Nam Á (Ảnh: AFP)

 

Toàn cảnh Bangkok Motor Show 2012 - 11
Toyota Camry thế hệ mới (Ảnh: MotorTrader)
 
Toàn cảnh Bangkok Motor Show 2012 - 12

Hiện chưa rõ chính xác khi nào Honda sẽ bắt đầu bán xe Civic thế hệ mới tại thị trường Đông Nam Á, vì hãng còn đang nợ khá nhiều đơn hàng của tất cả các mẫu sau một thời gian dài phải ngừng sản xuất ở Thái Lan. Dù vậy, tại Triển lãm ô tô Bangkok 2012, Honda vẫn giới thiệu mẫu mới, với hình thức đẹp hơn bản gây nhiều tranh cãi tại Mỹ (Ảnh: MotorTrader)

 

Toàn cảnh Bangkok Motor Show 2012 - 13
Các người mẫu “vây” chiếc Peugeot 408 mới ra mắt (Ảnh: AFP)

 

Toàn cảnh Bangkok Motor Show 2012 - 14
Xe Volvo V60 trên sàn triển lãm (Ảnh: AFP)

 

Toàn cảnh Bangkok Motor Show 2012 - 15
Xe Isuzu D-Max thế hệ mới với phong cách thiết kế mới và động cơ hoàn toàn mới, không còn dính dáng tới Chevrolet (Ảnh: MotorTrader)

 

Toàn cảnh Bangkok Motor Show 2012 - 16
Xe Mercedes-Benz Concept A-Class gây sự chú ý đặc biệt nhờ vỏ xe được phủ màu sáng bạc, cùng "đôi mắt" xếch dữ dằn (Ảnh: AFP)

 

Xe Mercedes-Benz ML 250 CDI lần đầu ra mắt thị trường châu Á (Ảnh: AFP)

 
Toàn cảnh Bangkok Motor Show 2012 - 17

Các người mẫu tạo dáng bên xe BMW 320d (Ảnh: AFP)

 

Toàn cảnh Bangkok Motor Show 2012 - 18
Active Hybrid 5 - Xe sang thân thiện với môi trường của BMW, với mức tiêu thụ nhiên liệu 13,8 lít/100km đường phố và 9,8 lít/100km đường cao tốc. Xe có giá bán từ 90.000 USD (Ảnh: AFP)

 

Toàn cảnh Bangkok Motor Show 2012 - 19
Mẫu xe Mitsuoka Oroichi với động cơ 3.3L của Toyota có giá bán khoảng 325.000 tại Thái Lan (Ảnh: MotorTrader)

 

Toàn cảnh Bangkok Motor Show 2012 - 20
Siêu xe Lamborghini Gallardo LP 570-4 Super Trofeo Stradale (Ảnh: AFP)

 

Toàn cảnh Bangkok Motor Show 2012 - 21
Với giá 39 triệu baht, Rolls-Royce Phantom Drophead Coupe là chiếc xe đắt nhất tại Triển lãm ô tô Bangkok 2012 (Ảnh: AFP)

 

Toàn cảnh Bangkok Motor Show 2012 - 22
Rolls-Royce Ghost Extended Wheelbase - mẫu xe đắt thứ hai Triển lãm ô tô Bangkok 2012, với giá 29 triệu baht, tương đương 940.000 USD (Ảnh: Bangkok Post)

 

Nhật Minh

Tổng hợp

Dòng sự kiện: Bangkok Motor Show 2012