Thử nghiệm thành công taxi bay ở Đức

(Dân trí) - Một chiếc taxi bay Lilium Jet chạy điện đã thực hiện thành công chuyến cất cánh thử đầu tiên ở Oberpfaffenhofen, vùng Bavaria, Đức.

Thử nghiệm thành công taxi bay ở Đức - 1

Chiếc taxi bay Lilium mới chỉ thử cất cánh khỏi mặt đất tại một điểm chứ chưa di chuyển.

Chiếc taxi chạy điện này có 5 chỗ ngồi, nặng chỉ 1,5 tấn và không gặp vấn đề gì trong chuyến cất cánh đầu tiên.

Bước tiếp theo sẽ là thử nghiệm những kỹ thuật bay phức tạp hơn, như bay tiến về phía trước và chuyển hướng.

Dự kiến những chiếc taxi bay Lilium sẽ có mặt ở ít nhất hai thành phố của Đức vào năm 2025 và sẽ dùng 36 động cơ phản lực chạy điện lắp ở cánh. Lilium Jet hoạt động êm ái, không tiếng động và có thể bay 300 km/h trong một giờ, theo giới thiệu của người đồng sáng lập công ty - ông Daniel Wiegand.

“Lilium sẽ có giá rẻ hơn máy bay trực thăng vì cấu tạo đơn giản và tiêu thụ năng lượng chỉ bằng 1/10,” ông cho biết thêm.

Ông Wiegand cũng muốn phát triển dịch vụ taxi bay.

“Không có chuyện chúng tôi chỉ bán máy bay cho người giàu hoặc các công ty, mục tiêu là phục vụ nhu cầu di chuyển của những người tiêu dùng bình thường, với giá như taxi.”

Chiếc Lilium Jet 5 chỗ được phát triển dựa trên mẫu thử nghiệm 2 chỗ và sẽ tiếp tục được điều khiển từ xa khi bay thử. Tuy nhiên, khi đi vào hoạt động vào năm 2025, ban đầu sẽ có phi công cầm lái để có thể xin cấp phép dễ hơn. Trong vòng 10 năm sau đó sẽ là máy bay không người lái.

Thử nghiệm thành công taxi bay ở Đức

Nhật Minh
Theo Spiegel