Suzuki Ertiga - Người bạn lý tưởng cho gia đình thành thị

Suzuki Ertiga đang được phân phối tại Việt Nam dưới hình thức xe nhập khẩu nguyên chiếc từ Ấn Độ, với giá bán 599 triệu đồng. Đây là chiếc xe gia đình có giá hợp lý với túi tiền khách hàng Việt Nam nhất trên thị trường hiện nay.

Suzuki Ertiga - Người bạn lý tưởng cho gia đình thành thị

Thiết kế 5+2 giúp Suzuki Ertiga trở thành một trong những lựa chọn hàng đầu của các gia đình hiện đại trên những cung đường đô thị. Xe có kích thước tổng thể gần như tương đồng với các dòng xe sedan phân khúc B 4.265 x 1.695 x 1.685 (mm) (D x R x C), chiều dài cơ sở 2.740mm nhưng lại sở hữu đến 5+2 chỗ ngồi sẽ là mục tiêu hướng đến của các gia đình có trẻ em nhỏ.

Ngoài ra, Ertiga được trang bị những tiện nghi giải trí cơ bản
nhất dành cho gia đình

Ngoài ra, Ertiga được trang bị những tiện nghi giải trí cơ bản nhất dành cho gia đình thành thị như dàn âm thanh 4 loa, CD, USB… hệ thống điều chỉnh âm thanh tích hợp trên vô lăng tiện lợi hơn cho người lái vì không cần phải với tay nhiều. Điều hòa 2 dàn lạnh độc lập, các ngăn đựng đồ và chai nước được bố trí xung quanh ghế ngồi mang đến sự thuận tiện cho cả người ngồi ở hàng ghế thứ 2 và thứ 3. Khung cửa kính kích thước lớn và chiều cao xe vượt trội so với các mẫu sedan trong cùng phân khúc mang lại không gian rộng rãi cho từng người ngồi trên xe.

Ngoài ra, Ertiga được trang bị những tiện nghi giải trí cơ bản
nhất dành cho gia đình

Cảm giác thoải mái còn đến từ thiết kế ghế ngồi theo mô hình 5+2, cho phép điều chỉnh linh hoạt đối với cả 3 hàng ghế tùy theo số lượng hành khách và mục đích của chuyến đi. Trong đó, khả năng gập lại hoàn toàn tạo thành một mặt phẳng của hàng ghế thứ 2 và thứ 3 chính là lời giải hiệu quả cho bài toán về không gian khoang hành lý phía sau khi có thể mở rộng sức chứa lên đến 736 lít.

Ngoài ra, Ertiga được trang bị những tiện nghi giải trí cơ bản
nhất dành cho gia đình

Ngoài ra, khoảng sáng gầm cao 185mm và bán kính vòng quay tối thiểu 5.2m kết hợp với hệ thống treo trước kiểu McPherson sẽ là một lợi thế lớn so với các đối thủ khi di chuyển trong những con đường đô thị nhỏ hẹp và thường xuyên ngập nước. Một điều khá bất ngờ Suzuki Ertiga có độ cách âm giữa khoang lái với môi trường ngoài tốt khi xe chạy ở tốc độ cao (60-80km/h), các gia đình có thể thoải mái tận hưởng khoảng thời gian bên nhau, dù là trong đô thị hay là trên những chặng đường xa.

Normal

Vận tốc

Độ ồn trong khoang lái

40 km/h

59 dB

60 km/h

61 dB

80 km/h

61,5 dB


Vẻ ngoài mạnh mẽ của thiết kế đầu xe bo tròn, logo chữ S mạ crôm, đường cong khí động học trên nắp ca-pô và cụm đèn pha halogen kích thước lớn tất cả tạo nên một chỉnh thể đồng điệu và biến Suzuki Ertiga trở thành người bạn đường lí tưởng riêng dành cho bạn và những người thân yêu.

Normal
 
Normal