Suzuki đóng cửa một nhà máy xe máy tại Nhật Bản

(Dân trí) - Suzuki Motor Corp. sẽ chấm dứt hoạt động lắp ráp xe máy tại nhà máy Toyokawa (Nhật Bản) từ tháng 7/2018 trong khi tăng cường sản xuất tại các nước châu Á khác, nơi có nhu cầu cao hơn và đang phát triển.

Suzuki đóng cửa một nhà máy xe máy tại Nhật Bản
Xét về sản lượng, Suzuki là nhà sản xuất xe máy lớn thứ ba thế giới, sau hai đồng hương Honda và Yamaha.

Trong năm tài chính 2013 (kết thúc vào 31/3/2014), sản lượng xe máy của Suzuki tại Nhật Bản đạt 180.000 chiếc. Đỉnh cao sản lượng của Suzuki là 1,6 triệu chiếc xe máy vào năm tài chính 1981.

Suzuki sẽ chuyển khoảng 470 nhân công sang làm việc tại các nhà máy khác, nơi sản xuất động cơ để xuất khẩu.

Một nguồn tin cho biết, nhà máy Toyokawa sẽ bị đóng cửa.

Suzuki sẽ đồng tất cả hoạt động sản xuất xe máy, bao gồm cả phụ tùng, vào một nhà máy mới tại Nhật Bản. Nhà máy này hiện đang được xây dựng ở Hamamatsu, tỉnh Shizuoka.

Hoạt động kinh doanh xe máy của hãng tại Nhật Bản sẽ tập trung hơn vào công nghệ phát triển và sản xuất.

Nhật Minh
Theo Kyodo News

Xe Lexus GS 450h 2015 cũng có bản F Sport
 
Xe Lexus GS 450h 2015 cũng có bản F Sport