Số phận Maybach sắp được định đoạt

(Dân trí) - Nếu không tìm được đối tác, thương hiệu Maybach sẽ bị đóng cửa.

Số phận Maybach sắp được định đoạt - 1
 
Theo trang Autoweek, tập đoàn Daimler sẽ ra quyết định cuối cùng về số phận thương hiệu Maybach vào ngày 1/7 tới.

 

Tại một sự kiện báo chí gần đây ở Stuttgart, Đức, Dieter Zetsche của Daimler nói với phóng viên rằng khả năng cao là sẽ có một quyết định tích cực cho Maybach nếu công ty có thể tìm được một đối tác. Cho đến nay, nhà sản xuất ô tô duy nhất ngỏ ý muốn hợp tác với Maybach là Aston Martin.

 

Ông Zetsche cũng đã xác nhận việc Daimler đàm phán với Aston Martin. Hiện chưa có thêm đối tác tiềm năng nào khác.

 

Theo ông, một bản concept của xe Maybach thế hệ kế tiếp đã được phát triển và đang chờ quyết định cuối cùng.

 

Ông Zetsche cho biết, Daimler đã mắc sai lầm khi đầu tư hơn 1 tỷ USD để phát triển Maybach và đó không phải là một khoản đầu tư tốt cho một mẫu xe sản xuất số lượng nhỏ.

 

Daimler đã khôi phục thương hiệu Maybach vào năm 2002, với kỳ vọng bán được 1.500 xe/năm. Tuy nhiên, Maybach đã không đáp ứng được mục tiêu doanh số này. Năm 2009, Maybach chỉ bán được khoảng 200 xe toàn cầu, và năm 2010, hãng chỉ bán được 157 xe trong năm 2010, theo IHS Automotive.

 

Việc thảo luận với Aston Martin tập trung vào việc hãng xe Anh quốc sẽ sản xuất thế hệ thứ hai của Maybach.

 

Các các nguồn tin từ công ty, thỏa thuận với Aston Martin cũng bao gồm việc cung cấp động cơ V8 để Aston Martin dùng cho các xe khác. Các nguồn tin này còn cho biết, Aston Martin muốn mua các động cơ V12 và hộp số tự động 7 cấp của Mercedes-Benz.

 

Thương hiệu Aston Martin hiện thuộc sở hữu của một nhóm đầu tư, trong đó có Investment Dar, một công ty của Cô-oét.

 

Nhật Minh

Theo AutoWeek