Sau Honda và Suzuki, đến lượt Yamaha tổ chức đua xe tại Việt Nam

(Dân trí) - Thương hiệu xe máy Nhật Bản Yamaha đã chính thức phối hợp cùng Liên đoàn Xe đạp - Mô tô thể thao Việt Nam tổ chức giải đua xe máy dành cho các loại xe ga và xe số tại Bình Dương vào tháng 11 tới đây.


Các cuộc đua xe máy khá được quan tâm tại các tỉnh phía Nam

Các cuộc đua xe máy khá được quan tâm tại các tỉnh phía Nam

Giống như các hãng xe máy đồng hương khác, Yamaha cũng chỉ tổ chức giải đua ở một tỉnh phía Nam, nơi có phong trào đua xe khá được quan tâm của đông đảo người dân, với các cuộc đua 125cc, 150cc… diễn ra liên tục trong sân vận động ở các tỉnh.

Tại giải đấu đầu tiên này, sẽ có hai phân hạng thi đấu ở loại xe số 150cc và 115cc. Điểm khác biệt đối với các giải đua khác là Yamaha sẽ tổ chức một giải đua giành cho xe tay ga, gộp tất cả loại dung tích động cơ từ 150cc trở xuống.

Đối với các vận động viên tham gia, ngoài yêu cầu phải có giấy phép lái xe hạng A1 và sức khỏe đảm bảo, ban tổ chức còn yêu cầu các thí sinh phải có đủ trang phục thi đấu theo Quy định của Liên đoàn Xe đạp - Mô tô thể thao Việt Nam; Mũ bảo hiểm toàn đầu (theo chứng nhận DOT - ECE - SNELL), bộ quần áo bằng da hay vật liệu chống ma sát khác, găng tay, giầy cao trên mắt cá chân, đồ bảo hộ đầu gối/lưng/khủyu tay và vai.

Cuộc đua sẽ được tổ chức vào ngày 6/11/2016 tại Bình Dương.

Như Phúc

Sau Honda và Suzuki, đến lượt Yamaha tổ chức đua xe tại Việt Nam - 2
Sau Honda và Suzuki, đến lượt Yamaha tổ chức đua xe tại Việt Nam - 3
Sau Honda và Suzuki, đến lượt Yamaha tổ chức đua xe tại Việt Nam - 4