Rolls-Royce có giám đốc thiết kế mới

(Dân trí) - Vị tân giám đốc thiết kế thay ông Ian Cameron được kỳ vọng sẽ mang một làn gió mới tới cho phong cách xe Rolls-Royce, sau một thời gian dài trung thành chỉ với một kiểu dáng.

Trước đây, xe Rolls-Royce gần như giống hệt Bentley, chỉ khác lưới tản nhiệt. Tuy nhiên, kể từ khi về tay BMW, Rolls-Royce đã có sự thay đổi lớn về phong cách thiết kế, ngày càng khác Bentley, và hầu hết mọi người đều nhất trí rằng đó là hướng thay đổi rất hợp lý.

 

Tuy nhiên, xe Rolls-Royce từ đó đến nay vẫn chỉ có một kiểu dáng. Điều Rolls-Royce cần giờ đây là một sự đột phá về thiết kế. Và đây là điều có thể xảy ra với quyết định bổ nhiệm giám đốc thiết kế mới của hãng xe sang Anh quốc.

 

Sau hơn 12 năm làm giám đốc thiết kế của Rolls-Royce, ông Ian Cameron chuẩn bị nghỉ hưu. Và người kế nhiệm ông từ ngày 1/7 tới sẽ là Giles Taylor, người đang giữ chức giám đốc thiết kế ngoại thất của Rolls-Royce.
 
Ông Giles Taylor sẽ đảm nhiệm vị trí giám đốc thiết kế của Rolls-Royce từ ngày 1/7/2012
Ông Giles Taylor sẽ đảm nhiệm vị trí giám đốc thiết kế của Rolls-Royce từ ngày 1/7/2012

 

Ở cương vị giám đốc thiết kế của Rolls-Royce, ông Taylor sẽ báo cáo công việc trực tiếp với giám đốc thiết kế của tập đoàn mẹ BMW, ông Adrian van Hooydonk, và chịu trách nhiệm với toàn bộ các vấn đề thiết kế của thương hiệu Rolls-Royce.

 

Đây là bước thăng tiến khá nhanh của Giles Taylor, vì ông cũng mới ngồi vào vị trí giám đốc thiết kế ngoại thất của Rolls-Royce được hơn một năm.

 

Nhật Minh

Theo Autoblog, Rolls-Royce