Red Bull Racing trở lại?

(Dân trí)- Ba chặng đua đầu tiên của mùa giải F1 2014 đã qua với sự thống trị của đội đua Mercedes, chặng tiếp theo tại USB Chinese Grand Prix 2014 (Thượng Hải), liệu Vettel và Red Bull Racing có để điều đó tiếp tục xảy ra?

Red Bull Racing trở lại?

Sau một tuần nghỉ ngơi, chặng đua tiếp theo của mùa giải F1 2014 sẽ diễn ra tại đường đua Shanghai International Circuit. Trường đua này nằm cách trung tâm thành phố Thượng Hải khoảng hơn 20km về phía Tây Bắc và lần đầu tiên tổ chức chính thức sự kiện F1 vào năm 2004. Shanghai International Circuit được thiết kế bởi kiến trúc sư Hermann Tilke và Peter Wahl. Đây là đường đua được thiết kế rất hiện đại, tuy nhiên nó lại kết hợp hài hòa với các yếu tố thiên nhiên xung quanh (các hồ nước được bố trí đan xe giữa các tòa nhà). Chiều dài của một vòng đua là 5,451 km, với việc phải thực hiện 56 vòng đua, các tay đua sẽ phải hoàn thành tổng chiều dài quãng đường lên đến 305,066 km.

Red Bull Racing trở lại?

Red Bull Racing trở lại?


Red Bull Racing trở lại?

Red Bull Racing trở lại?

Đường đua được thiết kế gồm 16 góc cua bao gồm 9 góc cua phải và 7 góc cua trái. Hệ thống khán đài của Shanghai International Circuit được thiết kế với sức chứa 29.000 chỗ ngồi, cung cấp nhiều góc nhìn ngoạn mục cho khán giả tới 80% đường đua. Với những đoạn thẳng dài kết hợp với nhiều góc cua liên tiếp tạo cho các tay đua thể hiện được khả năng cũng như kinh nghiệm điều khiển xe thú vị.

Trước chặng đau tại Thượng Hải, đội đua Ferrari đã chính thức đưa ra thông báo về việc Giám đốc điều hành được thay thế bởi ông ông Marco Mattiacci, người sẽ chính thức nắm quyền tại đội đua Ferrari ở chặng đua tại USB Chinese Grand Prix 2014. Liệu việc thay tướng này có giúp đội đua Ferrari cùng với hai tay đua của họ là Alonso và Raikkonen có đổi vận ở mùa giải năm nay hay không nhưng chắc chắn đây sẽ là một yếu tố tác động không nhỏ đến thành tích của họ.

Trong ngày phân hạng của tại USB Chinese Grand Prix 2014 Thượng Hải đã xuất hiện những cơn mưa tương đối nặng hạt. Tuy nhiên điều kiện thời tiết đã không làm cho tay đua của đội Mercedes - Lewis Hamilton có được pole thứ ba liên tiếp trong mùa giải F1 2014. Đây cũng là lần thứ 4 liên tiếp trong mùa giải, vị trí pole thuộc về các tay đua của đội Mercedes. Nhưng kết quả của ngày đua phận hạng tại Shanghai International Circuit lại mang đến cho người hâm mộ niềm tin về việc mùa giải năm nay sẽ không nhàm chán với sự thống trị của đội đua Mercedes. Nhà đương kim vô địch và đội đua vô địch mùa giải F1 2013 đã trở lại. Đây cũng lần đầu tiên trong mùa giải năm nay, cả hai tay đua của đội Mercedes không nằm trong các vị trí cao nhất của ngày đua phân hạng.

Red Bull Racing trở lại?

Vị trí pole đã thuộc về Hamilton với thành tích 1 phút 53 giây 860, vị trí thứ hai thuộc về tay đua của đội Red Bull Racing Daniel Ricciardo với thành tích 1 phút 54 giây 445 và xếp thứ ba là nhà đương kim vô địch Sebastian Vettel với thành tích 1 phút 54 giây 960. Tron khi đó tay đua vô địch chặng khai mạc của mùa giải năm nay Nico Rosberg chỉ xếp thứ tư với thành tích 1 phút 55 giây 143. Với chiến thắng tại ngày đua phân hạng tại USB Chinese Grand Prix 2014, Lewis Hamilton đã có pole thứ 34 trong sự nghiệp thi đấu của mình. Fernando Alonso có được vị trí thứ năm với thành tích 1 phút 55 giây 637 còn người đồng đội Kimi Raikkonen xếp ở vị trí thứ 11.

Tay đua Pastor Maldonado của đội đua Lotus, sau khi trực tiếp gây tai nạn với tay đua Esteban Gutierrez của đội Sauber, anh đã phải lùi 5 vị trí ở vạch xuất phát ở ngày đua chính thức. Tuy nhiên vận đen vẫn chưa buông tha tay đua Maldonado, do một số vấn đề kỹ thuật của xe đua, tay đua của đội Lotus đã không thực hiện được ngày đua phân hạng. Thông tin có được, xe đua của Maldonado đã bị rò rỉ dầu và thậm chí anh còn không thể ra khỏi vị trí kỹ thuật của đội đua Lotus. Do đó anh sẽ xuất phát ở vị trí cuối cùng trong ngày đua chính thức tại Chinese Grand Prix 2014.



Red Bull Racing trở lại?

Kết quả của ngày đua phân hạng tại Shanghai International Circuit năm nay đã mở ra kỳ vọng về ngày đua chính thức vô cùng hấp dẫn. Nico Rosberg đã có chút hụt hơi tại Thượng Hải, tuy nhiên đội đua Mercedes cũng không quá lo lắng khi Lewis Hamilton vẫn giữ được phong độ của mình. Có lẽ đội đua Mercedes cũng như hai tay đua của họ đã phần nào đó cảm nhận được sức nóng phả từ sau lưng bởi phần còn lại của F1 2014. Hai tay đua của Red Bull Racing đã có một ngày đua phân hạng rất thành công. Bản lĩnh của nhà đương kim vô địch đang dần trở lại, với việc có được ví trí xuất phát thứ ba tại ngày đua chính thức, chắc chắn Vettel sẽ có rất nhiều động lực và tự tin để khẳng định được tại sao anh lại có được ngôi vương ở mùa giải 2013. Bên cạnh đó đội đua Ferrari sẽ cố gắng có được thành tốt nhất để chứng minh được việc “ thay tướng giữa đường” là một quyết định chính xác. C

hặng đua thứ 4 đã bắt đầu theo một kịch bản rất hấp dẫn, sự thống trị của đội đua Mercedes đã không còn rõ ràng nữa. Người hâm mộ đang rất chờ đợi vào một kết quả bất ngờ tại ngày đua chính thức ở Shanghai International Circuit vào 14 giờ (giờ Việt Nam) ngày 20 tháng 4.

 

Kết quả phân hạng USB Chinese Grand Prix 2014:

Vị trí

Tay đua

Đội đua

Thời gian

1

Lewis Hamilton

Mercedes

1:53.860

2

Daniel Ricciardo

Red Bull Racing

1:54.455

3

Sebastian Vettel

Red Bull Racing

1:54.960

4

Nico Rosberg

Mercedes

1:55.143

5

Fernando Alonso

Ferrari

1:55.637

6

Felipe Massa

William-Mercedes

1:56.147

7

Valtteri Bottas

William-Mercedes

1:56.282

8

Nico Hulkenberg

Force India-Mercedes

1:56.366

9

Jean-Eric Vergne

STR-Renault

1:56.773

10

Romain Grosjean

Lotus-Renault

1:57.079

Hội An

Tâm lí đợi chờ