Ô tô con đâm vào đuôi xe tải khi qua trạm BOT từng 18 lần trốn phí

Tiến Thành

(Dân trí) - Liên quan đến vụ việc ô tô con đâm vào đuôi xe tải khi qua trạm, Công ty TNHH BOT Quảng Trị cho biết, chiếc xe này đã có nhiều lần bám đuôi để trốn phí.

Theo đơn vị quản lý BOT Quảng Trị, ô tô con đâm vào đuôi xe tải khi đi qua trạm thu phí này vào sáng 6/10 là loại Toyota Veloz Cross mang BKS 74A-20xxx.

Phương tiện này đã dán thẻ thu phí không dừng nhưng tài khoản hết tiền. Thống kê cho thấy, từ 6/8 tới nay, người điều khiển chiếc ô tô con đã bám đuôi các xe khác để trốn thu phí 18 lần. Đến lần thứ 19 thì xảy ra sự việc đâm vào đuôi xe tải, khiến chiếc Veloz Cross bị hư hỏng nặng.

Xe con bị hư hỏng nặng phần đầu sau khi đâm vào xe tải phía trước (Ảnh: NV).

Xe con bị hư hỏng nặng phần đầu sau khi đâm vào xe tải phía trước (Ảnh: NV).

Cơ quan quản lý cho biết, thời gian qua, đã có nhiều trường hợp ô tô trốn trả phí khi đi qua BOT Quảng Trị bằng cách bám đuôi các xe lớn. Mỗi ngày bình quân có khoảng 70-80 xe bám đuôi phương tiện khác để vượt trạm.

Trước đó, camera tại trạm BOT Quảng Trị đã ghi lại hình ảnh một xe ô tô đã chạy bám sát xe tải phía trước nhằm lao nhanh qua trạm thu phí không dừng.

Xe con nát đầu vì bám đuôi xe tải qua trạm thu phí BOT (Video: OFFB).

Tuy nhiên, trái với dự tính của tài xế xe con, chiếc xe tải đã dừng lại ở trạm thu phí, dẫn tới tình huống ô tô con đâm rúc đầu vào đuôi xe tải, bị hư hỏng nghiêm trọng.

Sau khi được chia sẻ trên mạng xã hội, clip đã thu hút rất đông người xem và tương tác. Hầu hết ý kiến đều lên án hành vi lái xe nguy hiểm của tài xế ô tô con khi qua trạm thu phí BOT.