Kinh nghiệm lái xe từ thực tế:

Người lái xe máy suýt phải trả giá vì bon chen giữa hai làn ô tô

(Dân trí) - Người điều khiển xe máy len lách vào khoảng giữa hai làn ô tô và bị ngã ra đường trong một ngày trời mưa lớn, nhưng rất may không bị tai nạn nghiêm trọng.

Tình huống va chạm xảy ra ngày 5/8 trên quốc lộ 13, đoạn đi qua khu vực tỉnh Bình Dương. Camera hành trình của một chiếc ô tô cùng tham gia giao thông đã ghi lại được diễn biến.

Theo đó, người điều khiển xe máy di chuyển vào khoảng giữa hai làn ô tô và bắt đầu vượt trái xe container đi cùng chiều. Do trời mưa to, người này đã không kiểm soát tốt, khiến tay lái loạng choạng rồi ngã ra đường, ngay trước đầu một chiếc ô tô khác.

Tài xế xe máy suýt phải trả giá vì bon chen đi vào làn ô tô

Rất may là chiếc ô tô phía sau di chuyển chậm và đã kịp thời dừng lại nên không có tai nạn nghiêm trọng xảy ra. Tài xế chiếc xe có camera hành trình sau đó đã xuống để hỗ trợ người lái xe máy. 

Đoạn video này được chia sẻ trên mạng xã hội và nhanh chóng thu hút nhiều bình luận. Phần đông người dùng Facebook cho rằng lái xe máy đã tự đặt mình vào tình huống nguy hiểm khi đi vào làn ô tô, đặc biệt ở khu vực có các xe tải trọng lớn tham gia.

"Đây là lý do tại sao lại cần phân làn và yêu cầu các xe tuân thủ", nick Facebook Nguyễn Bình viết. "Xe to đi với xe to chứ đừng cậy xe mình nhỏ rồi luồn lách, khi tai nạn xảy ra là rất nghiêm trọng vì da thịt đọ thế nào lại với sắt thép".

Cũng có ý kiến nhắc nhở việc tham gia giao thông khi thời tiết không thuận lợi cần đi chậm, giữ khoảng cách an toàn. "Trời mưa, đường trơn nhưng xe máy có vẻ đi rất nhanh và vội. Những lúc như này càng cần bình tĩnh vì tầm nhìn của phương tiện nào cũng bị hạn chế", thành viên Chu Trọng viết trong một nhóm Facebook về giao thông.

Một số bình luận thì lên tiếng bảo vệ người lái xe máy vì cho rằng có thể đoạn đường này bị ngập nên tài xế mới di chuyển vào làn trong. "Những ngày mưa to, làn ngoài cùng thường bị ngập nước cao nhất", tài khoản Thủy Nguyễn cho hay. "Dù thế nào cũng không nên chạy vào làn ô tô như vậy là tự đặt mình vào nguy hiểm hơn".