Mua Chrysler: GM bỏ cuộc

(Dân trí) - Tờ Times vừa đưa tin General Motors sẽ không tham gia bỏ giá vòng đầu tiên để mua lại phân nhánh Chrysler của Tập đoàn DaimlerChrysler. Như vậy, sẽ chỉ còn các công ty đầu tư tư nhân và một hãng cung cấp phụ tùng tiếp tục theo đuổi mục tiêu.

GM đã quyết định không bỏ giá mua Chrysler nữa vì cảm thấy không cần tăng thêm sản lượng xe.

 

Ngân hàng đầu tư JPMorgan Chase của Mỹ là đơn vị tư vấn cho DaimlerChrysler trong thương vụ này và ngày 30/3 tới là hạn cuối để họ nhận bản kế hoạch bỏ giá của các khách hàng tiềm năng.

 

Các hãng tin hiện chưa liên hệ được với GM và JPMorgan để xác nhận thông tin trên.

 

Theo Detroit News, lần đầu tiên Chủ tịch Rick Wagoner của GM thảo luận với Tổng Giám đốc Dieter Zetsche của DaimlerChrysler về phân nhánh Chrysler là vào tháng 12 năm ngoái. Khi đó, GM ngỏ ý đổi khoảng 10% cổ phần của hãng để lấy Chrysler. Ngoài ra, GM còn đề nghị Tập đoàn mẹ DaimlerChrysler hỗ trợ 1 tỷ USD để trang trải các chi phí y tế của Chrysler và sau này cùng gánh vác gánh nặng tài chính với GM trong việc chi trả tiền hưu trí. Thấy đổi chác như vậy là quá “bèo” nên lãnh đạo DaimlerChrysler đã từ chối và hôm 14/2, ông Zetsche đã tuyên bố để ngỏ mọi khả năng với Chrysler. Lập tức, các hãng đầu tư lớn nhập cuộc.

 

Nếu GM bỏ cuộc, các khách hàng còn lại gồm hãng cung cấp phụ tùng Magna International của Canada, hãng đầu tư tư nhân Cerberus Capital Management và liên minh Blackstone Group và Centerbridge.

 

Có thông tin cho rằng hãng Magna “bắt tay” với tập đoàn đầu tư tư nhân Ripplewood.

 

Nhiều ý kiến nhận định Cerberus, Blackstone và Magna là các ứng viên tiềm năng nhất.

 

Nhật Minh

Theo Reuters