Kawasaki ra mắt robot dê rừng, chở được người

Phạm Trung Đức

(Dân trí) - Sản phẩm có tên là Kawasaki ibex (một loài dê hoang dã) và như video cho thấy, nó đủ lớn để một người trưởng thành có thể cưỡi lên.

Kawasaki ra mắt robot dê rừng, chở được người - 1

Sản phẩm đặc biệt của Kawasaki đã ra mắt tại triển lãm thương mại robot iREX ở Nhật Bản vào tuần trước.

Ý tưởng về robot dê rừng là của nhóm kỹ sư Kawasaki từng làm việc trên nền tảng Robust Humanoid Platform (RHP) mang tên Kaleido từ năm 2015. 

Masayuki Soube, người chịu trách nhiệm phát triển RHP, cho biết: "Vừa như robot hình người, vừa như robot có bánh xe, chúng tôi tự hỏi liệu có cơ hội hay không. Đó là lý do tại sao chúng tôi bắt đầu phát triển Bex, một robot đi bộ 4 chân. Chúng tôi tin rằng công nghệ đi bộ sẽ được trau dồi trong quá trình phát triển robot hình người chắc chắn có thể được áp dụng cho robot đi bộ 4 chân".

Ngoài việc chở người đi dạo, Bex có thể chở tất cả các loại hàng hóa lên đến 100 kg. Nó cũng được trang bị camera để có thể giúp kiểm tra cây cối ở các trang trại và vì có thể đi bộ nên nó dễ dàng thích nghi với nhiều môi trường tự nhiên.

Kawasaki ra mắt robot dê rừng, có thể chở người (Nguồn video: Youtube).

Kawasaki không phải là công ty đầu tiên làm kiểu robot động vật. Trước đó, Boston Dynamics, công ty đã được Hyundai mua lại, rất nổi tiếng với BigDog, chú chó robot có một số khả năng ấn tượng. Tuy nhiên, Bex cũng có bánh xe để có thể di chuyển nhanh hơn, tiện hơn.

Tuy nhiên, làm robot 4 chân không có nghĩa là Kawasaki đã từ bỏ sản phẩm robot 2 chân. Cũng tại triển lãm này, công ty đã trình diễn robot hình người mới nhất của mình đẩy xe lăn, nói chuyện với người già và khiêu vũ trên sân khấu.

Kawasaki ra mắt robot dê rừng, chở được người - 2

Phần sừng không chỉ để cho đẹp, cho đủ bộ phận như một chú dê, mà bên trong có rất nhiều cảm biến để phục vụ các mục đích khác nhau (Ảnh chụp màn hình).

Theo www.cnet.com