Hãng xe thể thao Spyker tuyên bố phá sản

(Dân trí) - Hôm 18/12, hãng xe thể thao non trẻ Spyker của Hà Lan đã chính thức tuyên bố phá sản, sau một thời gian dài vật lộn với khó khăn về tài chính.

Hãng xe thể thao Spyker tuyên bố phá sản

Spyker được thành lập vào năm 2000 với tham vọng khôi phục lại một thương hiệu ô tô Hà Lan có từ đầu thế kỷ 20.

Hãng xe thể thao Spyker đã đệ đơn xin bảo hộ phá sản lên toà án từ đầu tháng 12, với hy vọng tránh được sự sụp đổ hoàn toàn do bị siết nợ.

Ông Victor Muller - người sáng lập công ty, cũng chính là giám đốc điều hành (CEO) cho biết, ông sẽ cố gắng khôi phục doanh nghiệp và tập trung vào lĩnh vực ô tô chạy điện.

Gần đây, Spyker cong tập trung vào phát triển các dòng siêu xe như B6 Venator, nhằm khuếch trương thương hiệu.

"Những năm qua, chúng tôi đã thực hiện một số dự án mạo hiểm nên cũng tạo được những dấu ấn nhất định, nhưng cũng vì thế mà lâm vào cảnh kiệt quệ tài chính," ông Muller nói.

Hồi đầu năm nay, một toà án ở Mỹ đã bác bỏ đơn kiện trị giá 3 tỷ USD của Spyker nhằm vào tập đoàn General Motors (GM). Theo đó, Spyker cáo buộc GM phá hỏng kế hoạch bán thương hiệu Saab mà hãng đang sở hữu cho một đối tác Trung Quốc khác.

Gần đây, công ty khó khăn về tài chính đến mức không trả nổi tiền thuê nhà xưởng.

Spyker một thời từng là chủ sở hữu thương hiệu ô tô Saab của Thuỵ Điển

Nhật Minh

Theo Reuters