Đua theo xe máy, nữ tài xế nhất quyết đòi phi ô tô lên vỉa hè để đi

(Dân trí) - Thấy xe máy đua nhau phi lên vỉa hè, một người phụ nữ lái ô tô cũng nhất quyết đòi đi xe trên vỉa hè để tránh chỗ tắc.

Sự việc xảy ra trước cổng trường liên cấp quốc tế Newton ở trên đường Hồ Tùng Mậu (Hà Nội) và được một người đi đường ghi lại vì thấy bức xúc. Theo đó, khi bị một nhân viên bảo vệ của trường chặn lại, không cho ô tô leo lên vỉa hè, nữ tài xế đã hạ cửa kính xe xuống để đôi co, nhất quyết yêu cầu nhân viên bảo vệ tránh đường. 

Đua theo xe máy, người phụ nữ nhất quyết đòi phi ô tô lên vỉa hè để đi

Khi clip trên được đăng tải lên mạng xã hội, có rất nhiều ý kiến ủng hộ thái độ kiên quyết, không nhượng bộ của nhân viên bảo vệ đối với tài xế ô tô. 

Tuy nhiên, có một số ý kiến lại "ủng hộ" hoặc tặc lưỡi cho qua đối với việc xe máy đi trên vỉa hè, chỉ lên án tài xế ô tô.

Tài khoản Đạt M. bình luận: "Xe máy xe đạp thì còn thông cảm được, chứ 'chơi' luôn cả ô tô thì loạn à?"

Tài khoản T.Đ chia sẻ: "Tôi đi xe máy cũng hay chạy lên lề đường khi kẹt xe, nhưng chạy ô tô lên lề đường như vậy thì thật tình chưa thấy".

Bạn L.A.T nhận xét: "Bát nháo quá! Vỉa hè cho người đi bộ cũng đã bị xe máy lấn chiếm, giờ lại còn ô tô cũng muốn luôn".

Trên thực tế, hành vi đi xe trên vỉa hè là vi phạm luật giao thông, bất kể là ô tô hay xe máy.

Theo Luật Giao thông đường bộ năm 2008, người tham gia giao thông phải đi bên phải theo chiều đi của mình, đi đúng làn đường, phần đường quy định và phải chấp hành hệ thống báo hiệu đường bộ.

Trong khi đó, theo Thông tư 04/2008/TT-BXD, hè (hay vỉa hè, hè phố) là bộ phận của đường đô thị, phục vụ chủ yếu cho người đi bộ và kết hợp là nơi bố trí hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị dọc tuyến.

Như vậy, vỉa hè không phải là phần đường dành cho ô tô, xe máy. Dù lí do tắc đường hay vì bất cứ lí do gì (trừ đi lên hè để vào nhà) thì hành vi điều khiển ô tô, xe máy đi trên vỉa hè đều vi phạm pháp luật.

Nếu vi phạm, người tham gia giao thông sẽ bị xử phạt theo Nghị định 100/2019/NĐ-CP.

Cụ thể, theo quy định tại điểm đ khoản 5 Điều 5, ô tô điều khiển xe không đi bên phải theo chiều đi của mình; đi không đúng phần đường hoặc làn đường quy định; điều khiển xe đi trên hè phố (trừ trường hợp điều khiển xe đi qua hè phố để vào nhà) sẽ bị phạt tiền từ 3 - 5 triệu đồng.

Ngoài ra, ô tô điều khiển xe đi trên vỉa hè còn bị tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe từ 01 tháng đến 03 tháng.

Trong khi đó, điểm g khoản 3 Điều 6 Nghị định này cũng quy định xe máy điều khiển xe không đi bên phải theo chiều đi của mình; đi không đúng phần đường hoặc làn đường quy định; điều khiển xe đi trên hè phố, trừ trường hợp điều khiển xe đi qua hè phố để vào nhà bị phạt tiền từ 400.000 - 600.000 đồng.