Đi ô tô số tự động, có cần thiết phải kéo phanh tay trước khi về P?

PV

(Dân trí) - Giáo viên dạy lái của tôi hướng dẫn thao tác như thế nhưng chồng tôi bảo không cần thiết, anh toàn về thẳng P rồi tắt máy mỗi khi đỗ xe (Độc giả Thúy Hằng).

Tôi mới lấy bằng lái ô tô được hơn tháng nay. Về vấn đề đỗ xe, tôi và chồng đang có tranh cãi về việc thao tác như thế nào cho đúng.

Thầy dạy lái của tôi có chỉ rằng khi đỗ xe thì mình phanh chân cho ô tô dừng hẳn. Sau đó từ số D về số N, kéo phanh tay, nhả phanh chân rồi mới về số P. Thầy có giải thích về kỹ thuật và dặn là cần thao tác như vậy để tránh hỏng hóc cho xe

Tuy nhiên, chồng tôi, người lái xe tầm chục năm nay, lại không như vậy. Anh bảo rằng không phải rườm rà như thế. Dừng xe thì cứ về P, kéo phanh tay trước sau đều như nhau. Khi tôi góp ý thì anh bảo đi như thế bao năm, có hỏng xe đâu.

Xin hỏi là với đỗ xe thì thao tác như thế nào mới đúng?

Độc giả Thúy Hằng