Daihatsu rút khỏi Trung Quốc

(Dân trí) - Hai năm sau khi rút chân khỏi thị trường Việt Nam, nhà sản xuất ô tô Nhật Bản Daihatsu quyết định sẽ rút thương hiệu tại Trung Quốc, chuyển giao toàn bộ việc sản xuất và bán xe sang cho đối tác FAW. Nguyên nhân là cũng là doanh số thấp, giống tại Việt Nam.

 

Daihatsu rút khỏi Trung Quốc - 1
 
Daihatsu cho biết mẫu xe đa dụng cỡ nhỏ Xenia của hãng sản xuất tại Trung Quốc tới đây sẽ mang thương hiệu FAW - đối tác của họ ở Trung Quốc.

 

Mẫu xe này sẽ tiếp tục được sản xuất bởi FAW Jilin Auto, một thành viên của Tập đoàn FAW, theo một hợp đồng nhượng quyền công nghệ.

 

Daihatsu giới thiệu mẫu Xenia với thị trường Trung Quốc vào tháng 6/2007, và chỉ bán được 5.100 chiếc trong năm ngoái, thấp hơn nhiều so với doanh số mục tiêu 30.000 xe mà hãng đã đặt ra.

 

FAW dự kiến ra mắt một mẫu FAW Xenia hoàn toàn mới vào tháng 9 tới, với giá bán rẻ hơn phiên bản hiện tại mang thương hiệu Daihatsu khoảng 2.300 USD.

 

Daihatsu đã rút khỏi Việt Nam vào giữa năm 2007 sau khi liên doanh Vindaco (Daihatsu Vietindo) giải thể.

 

Trước đó, Daihatsu đã phải đóng cửa nhà máy tại Mỹ vào tháng 2/1992, rút khỏi Úc vào năm 2006, sau gần 40 năm hoạt đông tại thị trường này.

 

Tại Mỹ, Daihatsu chưa bao giờ đạt doanh số quá 17.000 chiếc/năm, và đã buộc phải rời Mỹ khi quy định hạn ngạch xuất khẩu tự nguyện bắt đầu có hiệu lực.

 

Nhật Minh

Tổng hợp