Đã tìm thấy 1/3 số cup của Red Bull Racing bị đánh cắp

(Dân trí) - 20 trong số 60 chiếc cup của đội đua F1 Red Bull Racing bị đánh cắp tại nhà máy vào ngày 6/12 đã được tìm thấy dưới hồ Horseshoe tại Úc.

Đã tìm thấy 1/3 số cup của Red Bull Racing bị đánh cắp

Sebastian Vettel vừa chụp hình kỷ niệm bên tủ trưng bày cúp của đội Red Bull Racing hồi đầu tuần trước (Ảnh: Getty Images)

Trước đó, vào ngày 6/12, nhóm trộm gồm 6 tên đã sử dụng một chiếc 4x4 và một chiếc Mercedes-Benz màu đen, cả hai mang biển nước ngoài đã đâm xe vào nhà máy của đội đua Red Bull ở Milton Keynes, Anh Quốc, lấy đi 60 chiếc cup.

Tại thời điểm đó, không có nhân chứng nào nhận dạng được nhóm trộm trên. Thông tin duy nhất mà cảnh sát Thames Valley Police có được tại thời điểm này là nhóm trộm này gồm 6 người đàn ông mặc quần áo sẫm màu.

Đến ngày 10/12, theo thông tin của người dân, 20 chiếc cup đã được phát hiện nằm dưới hồ Horseshoe (gần Sandhurst, Australia). Thám tử Constable Chris Oakman cho biết: “Chúng tôi ước tính khoảng 20 chiếc cup đã được thu hồi lại, chúng tôi đang liên lạc với đội đua Red Bull để có được con số chính xác, một số chiếc cup đã bị hỏng hóc”.

Hiện trường vụ mất trộm


Hiện trường vụ mất trộm

Hiện trường vụ mất trộm

Trên trang web của đội đua Red Bull, đội trưởng Christian Horner nhanh chóng xác nhận thông tin:

“Nhờ vào đội ngũ cảnh sát chúng tôi đã tìm lại được những chiếc cup. Thực tế một số chiếc cup được tìm lại nhưng đã hỏng hóc. Trong khi các danh hiệu có ý nghĩa rất lớn với các đội đua thì giá trị thực tế của nó lại rất thấp (vì phần lớn là bản sao). Hy vọng chúng tôi có thể nhận lại được tất cả các chiếc cup bị đánh cắp. Những hành động trên đã khiến chúng tôi phải hạn chế mọi người tiếp cận khu vực của chúng tôi, đây là sự thiệt thòi rất lớn cho người người hâm mộ muốn đến thăm nhà máy của Red Bull Racing".

Giá trị vật chất của những chiếc cup không quá cao, thế nhưng giá trị tinh thần là không thể đo đếm. Đây là sự cố gắng của Red Bull Racing trong nhiều năm qua. Đội đua rất hy vọng số cup trên nhanh chóng trở lại nơi nó thuộc về.

Đức Phúc

Đức Phúc

Theo Dailymail

Đức Phúc
 
Đức Phúc