“Cơn bão” tại Đông Nam Á mang tên Vettel

(Dân trí) - Ngày đua phân hạng chặng 13 F1 Singapore Airlines Singapore Grand Prix 2015 đã chứng kiến việc tay đua Sebastian Vettel xuất sắc mang về cho mình vị trí pole một cách tuyệt đối. Bên cạnh đó, bất ngờ đã xảy ra khi top 3 tay đua có thành tích tốt nhất trong ngày đua phân hạng vắng bóng những cái tên của Mercedes.

Chặng 13 F1 2015 diễn ra tại đường đua Marina Bay Street Circuit. Chặng đua tại quốc gia Đông Nam Á này luôn giành được sự yêu thích của khán giả và đem đến thách thức không nhỏ cho các tay đua khi nó được diễn ra ngoài phố và vào buổi tối.

“Cơn bão” tại Đông Nam Á mang tên Vettel - 1

Tháng 5/2007, sau một thỏa thuận giữa Giám đốc điều hành F1 - ông Bernie Ecclestone, doanh nhân Ong Beng Seng và Tổng cục du lịch Singapore, lần đầu tiên một sự kiện F1 đã được quyết định tổ chức tại quốc đảo này.

Năm 2008, Singapore đã vinh dự được đăng cai một chặng đua trong hệ thống giải đua F1 tại đường đua mang tên Marina Bay Street Circuit. Sự kiện F1 được tổ chức vào buổi tối dưới ánh đèn cao áp đã mang lại một hình ảnh vô cùng lộng lẫy cho đường đua này. Bên cạnh đó, hệ thống đường đua sử dụng đường giao thông công cộng tại vịnh Marina cũng là một điểm nhấn đặc biệt.

Ngay lập tức, Marina Bay Street Circuit đã trở thành một trong những đường đua hấp dẫn và kịch tích nhất hệ thống F1. Mặc dù được diễn ra vào buổi tối nhưng với hệ thống đèn cao áp giúp ánh sáng đường đua như ban ngày. Mức độ an ninh luôn được đặt ở mức cao nhất để đảm bảo an toàn cho các tay đua và khán giả.

“Cơn bão” tại Đông Nam Á mang tên Vettel - 2

Singapore GP không chỉ đơn thuần là một sự kiện đua xe, đây thực sự là một lễ hội của Singapore. Ngoài các sự kiện của giải đua F1, còn rất nhiều sự kiện được tổ chức xung quanh tạo điều kiện cho người hâm mộ có thể tham gia.

Marina Bay Street Circuit có chiều dài một vòng đua 5.065 m; với việc phải thực hiện 61 vòng đua, các tay đua sẽ hoàn thành quãng đường lên đến 308.828 m. Các tay đua sẽ chạy ngược chiều kim đồng hồ. Đường đua được thiết kế 23 góc cua, gồm: 13 góc cua trái và 10 góc cua phải.

“Cơn bão” tại Đông Nam Á mang tên Vettel - 3
“Cơn bão” tại Đông Nam Á mang tên Vettel - 4

Hệ thống khán đài được xây dựng với sức chứa hơn 80.000 khán giả, cung cấp những góc nhìn độc đáo cho người hâm mộ.

Với mục đích tăng thêm sự kịch tính cho chặng đua F1 tại Singapore, ban tổ chức Formula 1 Singapore Airlines Singapore Grand Prix 2015 đã quyết định thực hiện việc sửa đổi đường đua phố này.

Quyết định sửa đổi đường đua Marina Bay Street Circuit đã được FIA chính thức phê duyệt. Qua đó, góc cua 11 và 13 tại phố Civic sẽ được mở rộng. Việc mở rộng góc cua sẽ tạo điều kiện cho các tay đua thực hiện việc vượt xe dễ dàng hơn, qua đó tăng sức hấp dẫn cho chặng đua F1 tại Singapore.

Bên cạnh đó, những lo ngại về việc bầu không khí ô nhiễm do khói của những đám cháy có thể khiến chặng đua tại Singapore bị hủy đã xuất hiện. Tuy nhiên, chặng đua đêm tại quốc gia Đông Nam Á này vẫn diễn ra theo dự kiến.

Được biết, những đám cháy rừng ở Borneo, Sumatra và Kalimantan của Indonesia trong nhiều năm qua đã ảnh hưởng không nhỏ tới bầu không khí của Singapore. Không chỉ mang tới bầu không khí đậm đặc, khó thở, tầm nhìn cũng bị ảnh hưởng khá nhiều bởi những đám khói trên. Cơ quan quản lý môi trường quốc gia Singapore (NEA) cho biết tính đến 7 giờ chiều ngày 13/9, chỉ số PSI (mức độ ô nhiễm) tại Singapore nằm ở mức 127-146 (mức độ được đánh giá là ảnh hưởng đến sức khỏe). NEA dự báo tình trạng khói mù và ô nhiễm không khí tại Singapore sẽ tiếp tục trầm trọng thêm nếu các đám cháy không được kiểm soát và gió vẫn cứ mang khói từ Sumatra, Indonesia tới.

Tuy nhiên, sau khi đã làm việc kỹ càng với các cơ quan chức năng tại Singapore, ban tổ chức đã được ra quyết định chặng đua tại Marina Bay Street Circuit vẫn có thể khởi tranh.

“Cơn bão” tại Đông Nam Á mang tên Vettel - 5

Với thành tích 1 phút 43 giây 885, tay đua Sebastian Vettel của Ferrari đã xuất sắc mang về cho mình vị trí xuất phát đầu tiên trong ngày đua chính thức chặng 13 F1 2015. Sự vượt trội của Vettel trong ngày đua phân hạng của được thể hiện rõ khi tay đua có thành tích tốt thứ hai là Daniel Ricciardo có thời gian hoàn thành 1 vòng đua tốt nhất là 1 phút 44 giây 428. Và tay đua có thành tích tốt thứ ba là “người tuyết” Kimi Raikkonen với thành tích 1 phút 44 giây 667.

Bên cạnh đó, bất ngờ đã xảy ra trong ngày đua phân hạng tại Marina Bay Street Circuit khi bộ đôi của Mercedes nằm ngoài danh sách 3 tay đua có thành tích tốt nhất. Lewis Hamilton chỉ có được vị trí thứ 5 với thành tích 1 phút 45 giây 300 và Nico Rosberg đứng thứ 6 với thành tích 1 phút 45 giây 300. Đây là lần đầu tiên kể từ tháng 6/2014, ba vị trí xuất phát đầu tiên trong ngày đua chính thức sẽ không có bất cứ cái tên nào đến từ Mercedes.

“Cơn bão” tại Đông Nam Á mang tên Vettel - 6
“Cơn bão” tại Đông Nam Á mang tên Vettel - 7

Với kết quả tại ngày đua phân hạng chặng 13 F1 2015, ngày đua chính thức hứa hẹn sẽ rất hấp dẫn. Mặc dù không nằm trong danh sách 3 tay đua xuất phát đầu tiên, nhưng với sức mạnh vượt trội của chiếc W06 cùng phong độ thi đấu đang rất cao, chắc chắn bộ đôi Mercedes sẽ không dễ dàng chịu lép vế. Còn với tay đua 4 lần vô địch thế giới MotoGP, được xuất phát đầu tiên và phía ngay sau không phải những cái tên đến từ Mercedes, có lẽ Vettel phần nào đó sẽ “dễ thở” hơn đôi chút.

“Cơn bão” tại Đông Nam Á mang tên Vettel - 8
“Cơn bão” tại Đông Nam Á mang tên Vettel - 9
“Cơn bão” tại Đông Nam Á mang tên Vettel - 10
“Cơn bão” tại Đông Nam Á mang tên Vettel - 11
“Cơn bão” tại Đông Nam Á mang tên Vettel - 12

Kết quả phân hạng:

“Cơn bão” tại Đông Nam Á mang tên Vettel - 13

Đón xem ngày đua chính thức chặng 13 F1 Singapore Airlines Singapore Grand Prix 2015 vào hồi 20 giờ (giờ Việt Nam) ngày 20/9 tại đường đua Marina Bay Street Circuit.

Đức Phúc

Tổng hợp

“Cơn bão” tại Đông Nam Á mang tên Vettel - 14