Cách bộ ba xe tay ga Grande, Latte, Janus chinh phục trái tim người tiêu dùng

Trường Thịnh

(Dân trí) - Grande, Latte và Janus hiện là top 3 xe tay ga có dung tích động cơ từ 125cc tiết kiệm nhiên liệu số 1 tại Việt Nam(*). Thêm ưu thế về động cơ, thiết kế và tính năng, các dòng xe tay ga Yamaha này ngày càng chiếm được thiện cảm của người tiêu dùng.

Giá "mềm" lại tiết kiệm xăng

Đây là tiêu chí lựa chọn hàng đầu của nhiều khách hàng khi đến với các đại lý xe máy thời gian gần đây. Bởi trong thời điểm giá xăng tăng cao, thu nhập lại không ổn định do tình hình dịch bệnh còn kéo dài, chọn mua một chiếc xe với giá cả hợp lý, tiết kiệm nhiên liệu trong quá trình sử dụng sẽ giảm bớt được gánh nặng kinh tế cho người tiêu dùng.

Chị Ánh Tuyết, nhân viên ngân hàng, vừa sắm cho mình chiếc xe Grande Hybrid được gần 2 tháng cho biết: "Hai vợ chồng tôi đã tìm hiểu rất kỹ trước khi đổi xe. Với ngân sách khoảng 50 triệu đồng, chúng tôi đã cân nhắc giữa nhiều dòng xe khác nhau, sau cùng, Yamaha Grande Hybrid là lựa chọn tối ưu. Xe giá mềm, dáng đẹp, có nhiều tiện ích hiện đại nhưng quan trọng nhất là tiết kiệm xăng hàng đầu. Lúc mua tôi còn được hãng giảm 2 triệu đồng, bằng chi phí đổ xăng của gần 2 năm, vì như hiện tại, mỗi lần đổ đầy bình hết khoảng 100 nghìn đồng, tôi đã đi được gần tháng rồi".

Cách bộ ba xe tay ga Grande, Latte, Janus chinh phục trái tim người tiêu dùng - 1

Hiện sở hữu chiếc Yamaha Latte, chị Hoàng Yến, sống tại quận Hoàng Mai, Hà Nội chia sẻ: "Mới đi được 2.000 km thôi nhưng tôi thấy xe quá ngon, bổ, rẻ. Tôi mua đúng đợt giảm giá 2 triệu đồng và lại có voucher giảm thêm 500 nghìn đồng người quen cho, nên cả đăng ký lăn bánh hết có 38 triệu đồng. Rất ưng ý vì xe chạy êm, khỏe lại còn tiết kiệm xăng. Đổ 50 nghìn được hơn 2 lít xăng mà cả tuần đi hơn 100 km mới phải đổ tiếp".

Cách bộ ba xe tay ga Grande, Latte, Janus chinh phục trái tim người tiêu dùng - 2

Đối với Nguyễn Thu Trang, sinh viên năm thứ 3 của trường Đại học Thương Mại thì xe máy là phương tiện di chuyển chính hàng ngày, bởi công việc của Trang vô cùng bận rộn, vừa đi học, vừa tranh thủ đi làm thêm. Mới được bố mẹ đầu tư cho chiếc Yamaha Janus, Thu Trang phấn khởi chia sẻ: "Bọn em là sinh viên, tài chính có hạn nhưng vẫn thích xe đẹp, chạy khỏe mà phải thật tiết kiệm xăng nữa. Em thích chiếc xe Janus này từ lâu rồi. Bố mẹ thấy em vừa học, vừa làm khá vất vả nên mới mua cho em. Được khuyến mại tặng 3 triệu đồng khi mua, giá xe tầm 30 triệu đồng lăn bánh. Em còn được biết, Janus đi 100 km tiêu thụ chỉ hết 1,87 lít xăng, quá tiết kiệm. Có khi chẳng mấy chốc, em đi làm thêm lại còn hồi được vốn cho bố mẹ ấy chứ".

Thiết kế hiện đại, tính năng tiện ích, bền bỉ với thời gian

Dễ dàng nhận thấy, xe tay ga Yamaha đã trở thành người bạn đồng hành đáng tin cậy của nhiều bạn trẻ, các cô nàng văn phòng, các bà mẹ bận rộn hay những anh chàng năng động nhờ thiết kế thời thượng, tính năng tiện ích cùng sự bền bỉ đặc trưng của nhãn hàng.

Cách bộ ba xe tay ga Grande, Latte, Janus chinh phục trái tim người tiêu dùng - 3

Chị Phạm Hoài Linh, ở quận Lê Chân Hải Phòng chia sẻ: "Mình mua Janus từ năm 2017 đến nay, hơn 4 năm rồi mà chưa có điểm nào chê hết, động cơ vẫn ngon ơ, không bị kêu, tiết kiệm xăng lại phù hợp với người nhỏ nhắn như mình, dắt và lướt rất êm ái nhẹ nhàng. Nhưng mình thấy Janus mẫu mới hiện có nhiều công nghệ hay, có khóa thông minh với hệ thống ngắt tạm thời, an toàn và tiết kiệm nhiên liệu hơn nên mình đang có ý định lên đời, chứ xe cũ vẫn còn ngon chán. Cảm ơn Yamaha vì đã ra dòng xe nữ tính này".

Nhận xét về chiếc Yamaha Grande đã chạy được hơn 3 năm của mình, chị Nguyễn Thị Bình, giáo viên, cho biết: "Lựa chọn đầu tiên khi mua xe của tôi là Grande vì tôi đã từng đi chiếc xe này của chị gái. Xe trông rất sang, lại nhiều công nghệ mà tiết kiệm xăng, cốp xe rộng, để đồ thoải mái . Bên cạnh đó, chế độ chăm sóc bảo hành của Yamaha rất tuyệt vời. Cứ chuẩn bị đến hạn bảo dưỡng là gọi nhắc. Sử dụng đến hơn 3 năm rồi nhưng nhân viên vẫn hướng dẫn nhiệt tình như ngày đầu mới mua, thỉnh thoảng đúng dịp khuyến mại, thay dầu còn được miễn phí. Vì vậy, chạy hơn 4 vạn km rồi nhưng xe vẫn rất êm, khỏe, chưa bị hỏng vặt bao giờ".

Chị Phạm Hồng Trâm, nhân viên văn phòng, cũng rất hài lòng với sự lựa chọn của mình sau gần 2 năm mua xe Latte: "Xe nhẹ, đẹp, tiết kiệm xăng. Cốp rộng, cất được cả laptop vì xe đi không bị nóng cốp nên tôi rất yên tâm. Có ngày lấy đến 3 đơn hàng Shopee cũng cho hết đồ vào cốp được, rất tiện với dân văn phòng như chúng tôi. Xe đi được gần 2 năm rồi vẫn còn mới vì tôi rất chú ý bảo dưỡng xe theo định kì. Chưa bao giờ cảm thấy hối tiếc khi mua em Latte này".

Cách bộ ba xe tay ga Grande, Latte, Janus chinh phục trái tim người tiêu dùng - 4

Với thiết kế sang trọng thời thượng, khả năng vận hành mạnh mẽ, bền bỉ, mẫu xe Yamaha: Grande, Latte và Janus (có mức tiêu thụ nhiên liệu theo công bố lần lượt là 1,69 lít/100 km, 1,8 lít/100 km và 1,87 lít/100 km) hiện là bộ 3 xe tay ga tiết kiệm nhiên liệu hàng đầu tại thị trường Việt Nam (*). Đây thực sự là những sản phẩm xe tay ga có chất lượng cao, mang lại những trải nghiệm mới mẻ và giá trị vượt trội thỏa mãn sự mong đợi của khách hàng.

(*) Dựa trên nghiên cứu so sánh mức tiêu thụ nhiên liệu của 151 mẫu loại xe tay ga được công bố trên cổng thông tin của Cục Đăng kiểm Việt Nam, được thực hiện bởi Công ty CP Tiếp thị và Truyền thông Celadon. Mức tiêu thụ nhiên liệu thực tế có thể thay đổi do điều kiện sử dụng, kỹ năng lái xe và tình trạng bảo dưỡng kỹ thuật của xe.