Xử lý hàng nghìn trụ sở công sau sắp xếp, sáp nhập đơn vị hành chính

Công Bính

(Dân trí) - Sau khi lên phương án sắp xếp tỉnh, xã, Quảng Nam đang lên kế hoạch bố trí, xử lý hàng nghìn trụ sở công để đảm bảo sử dụng hiệu quả quỹ đất và tài sản nhà nước, tránh lãng phí.

Chủ trì cuộc họp về phương án sắp xếp, xử lý các cơ sở nhà, đất của các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Lê Văn Dũng nêu con số thống kê, trên địa bàn có gần 2.630 cơ sở nhà đất được rà soát, trong đó dự kiến có hơn 230 cơ sở tới đây sẽ không còn sử dụng.

Xử lý hàng nghìn trụ sở công sau sắp xếp, sáp nhập đơn vị hành chính - 1

Trụ sở UBND tỉnh Quảng Nam hiện tại sẽ được bố trí cho một số cơ quan, đơn vị làm việc sau sáp nhập (Ảnh: Bình An).

Toàn tỉnh hiện có 2.628 cơ sở nhà đất là trụ sở làm việc và cơ sở hoạt động sự nghiệp, tăng nhẹ so với số liệu cũ do tiếp nhận một số tài sản từ các cơ quan Trung ương. Trong đó, cấp tỉnh đang quản lý 526 cơ sở, cấp huyện 1.702 cơ sở và cấp xã 400 cơ sở.

Việc sắp xếp lại tài sản công được thực hiện theo đúng các văn bản hướng dẫn của Bộ Tài chính, đồng thời tuân thủ nguyên tắc sử dụng hiệu quả tài sản công, tránh lãng phí, tận dụng tối đa trụ sở hiện có. Các trụ sở mới chỉ được bố trí nếu thực sự cần thiết và không thể hoán đổi hay tận dụng tài sản hiện có.

Một số đơn vị sự nghiệp đặc thù như Báo và Đài Phát thanh - Truyền hình cùng Trường Chính trị tỉnh sẽ tiếp tục sử dụng trụ sở hiện tại, do vẫn còn lượng nhân sự đáng kể tiếp tục hoạt động tại địa phương.

Ở cấp xã, sau khi sắp xếp, toàn tỉnh sẽ còn 78 đơn vị hành chính cấp xã, giảm mạnh so với con số 233 xã/phường/thị trấn hiện nay.

Phương án của các địa phương chủ yếu là tận dụng trụ sở cũ, chọn những vị trí trung tâm, thuận tiện cho người dân tiếp cận, giải quyết công việc.

Xử lý hàng nghìn trụ sở công sau sắp xếp, sáp nhập đơn vị hành chính - 2

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam yêu cầu ưu tiên bố trí trụ sở mới đầu tư, hạn chế tối đa tình trạng lãng phí (Ảnh: Bình An).

Riêng với các địa phương có nhiều trụ sở bị dôi dư, tỉnh hướng đến giải pháp phân bổ lại công năng cho các trụ sở này như làm trụ sở công an, ban chỉ huy quân sự xã, trạm y tế, trường học hoặc thiết chế văn hóa cộng đồng.

Đồng thời, một số cơ sở sẽ được chuyển giao cho các tổ chức có chức năng quản lý, kinh doanh nhà ở, như mô hình đang triển khai tại thành phố Đà Nẵng hiện nay.

Ông Lê Văn Dũng nhấn mạnh, việc sắp xếp phải ưu tiên bố trí trụ sở mới đầu tư, sửa chữa cho các cơ quan, đơn vị tiếp tục làm việc tại thành phố Tam Kỳ, hạn chế tối đa tình trạng lãng phí.

Cụ thể, các cơ quan khối Đảng sẽ được bố trí làm việc tập trung tại trụ sở Ban Tuyên giáo - Dân vận Tỉnh ủy; cơ quan mặt trận và các đoàn thể giữ nguyên vị trí tại trụ sở Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh hiện nay; các sở, ngành của tỉnh bố trí làm việc tập trung tại trụ sở UBND tỉnh...

Riêng trụ sở Tỉnh ủy được bố trí làm nơi làm việc cho phường Bàn Thạch (mới), đảm bảo hoạt động ổn định lâu dài, phát huy công năng.

Các trụ sở còn lại sẽ được ưu tiên phát triển thương mại - dịch vụ nhằm thúc đẩy kinh tế - xã hội khu vực phía Nam của đơn vị hành chính cấp tỉnh mới.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam yêu cầu lực lượng công an, quân sự khảo sát và báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy về các phương án bố trí trụ sở làm việc phù hợp với mô hình tổ chức mới.

UBND thành phố Tam Kỳ được yêu cầu cần tập trung nghiên cứu vị trí đặt trụ sở làm việc cho các phường Quảng Phú, Hương Trà (mới) khoa học và thuận tiện, nhất là phương án sử dụng lại trụ sở các sở, ban, ngành của tỉnh đang đóng trên địa bàn.

Đồng thời phối hợp với các sở, ngành liên quan khảo sát phương án mở rộng một số trường học trên địa bàn thành phố, dựa trên quỹ đất dôi dư sau sắp xếp của các cơ quan, đơn vị.