Từ tấm bia khắc tên liệt sĩ NG T TRO, đã có gia đình nhận thân nhân
(Dân trí) - Sau khi thông tin tấm bia bằng nhôm khắc thông tin "Liệt sĩ NG T TRO" trong phần mộ được công bố, đã có gia đình liên hệ với lực lượng chức năng địa phương xác nhận là thân nhân.
Ngày 9/8, đại diện lãnh đạo Ban Chỉ huy Quân sự xã Trà My, Đà Nẵng cho biết đơn vị đã tiếp nhận thông tin ông Nguyễn Văn Nhỏ (67 tuổi, trú thôn Hồng Phong, xã Hòa Phú, Hà Nội), nhận là thân nhân của liệt sĩ NG. T. TRO.
Gia đình cung cấp tên đầy đủ của liệt sĩ được khắc trên tấm bia là Nguyễn Tiến Trò (SN 1949), quê xã Hồng Phong, huyện Chương Mỹ, tỉnh Hà Tây (cũ).

Bia bằng nhôm khắc thông tin "Liệt sĩ NG T TRO; SN 1949; HS 18-4-76; X-HONG PHONG; H-CHUONG MY, HA TAY" được tìm thấy trong phần mộ (Ảnh: Ban Chỉ huy quân sự xã Trà My).
Thông tin với Ban Chỉ huy Quân sự xã Trà My, ông Nhỏ cho biết ông và gia đình sẽ sắp xếp thời gian vào địa phương để phối hợp, thực hiện các thủ tục cần thiết nhằm xác minh danh tính hài cốt trong phần mộ có tấm bia nêu trên.
Liên quan đến dòng chữ "HS 18-4-76" khắc trên tấm bia, ông Nhỏ cho biết sau ngày đất nước thống nhất, ông Nguyễn Tiến Trò tiếp tục công tác tại một đơn vị ở khu vực Trà My (thuộc tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng cũ). Ông hy sinh và sau đó được công nhận là liệt sĩ.
Sau khi ông Trò hy sinh, người thân nhiều lần vào Quảng Nam tìm kiếm nhưng không có kết quả vì liệt sĩ đã được an táng tại nghĩa trang. Thời điểm đó, phần mộ chưa có đầy đủ thông tin nên gia đình không thể xác định được vị trí.
Đầu tháng 8, khi biết thông tin về tấm bia bằng nhôm khắc dòng chữ "Liệt sĩ NG T TRO", gia đình nhận thấy các dữ liệu trùng khớp với người thân đã tìm kiếm nhiều năm nên liên hệ với Ban Chỉ huy Quân sự xã Trà My.
Theo Ban Chỉ huy Quân sự xã Trà My, đây mới là thông tin do phía gia đình cung cấp. Sau khi thân nhân vào địa phương, cơ quan chức năng sẽ làm các thủ tục theo quy định. Nếu kết quả xác minh trùng khớp, đơn vị sẽ phối hợp bàn giao hài cốt liệt sĩ Nguyễn Tiến Trò để gia đình đưa về quê an táng.

Thắt lưng da màu nâu, mặt khóa đã bị rỉ sét được phát hiện trong phần mộ (Ảnh: Ban Chỉ huy quân sự xã Trà My).
Như tin đã đưa, đầu tháng 8, trong quá trình khai mở phần mộ để lấy mẫu sinh phẩm phục vụ xét nghiệm ADN tại Nghĩa trang liệt sĩ Bắc Trà My, lực lượng chức năng phát hiện 2 di vật cùng một tấm bia bằng nhôm ghi nhiều thông tin về liệt sĩ.
Phần mộ nằm tại lô A, hàng AXV, số thứ tự 03. Các di vật được tìm thấy gồm một thắt lưng da màu nâu (mặt khóa đã bị rỉ sét), một nắp bật lửa bằng nhôm và tấm bia bằng nhôm khắc dòng chữ: "Liệt sĩ NG T TRO, SN 1949, HS 18-4-76, X-HONG PHONG, H-CHUONG MY, HA TAY".
Sau khi phát hiện các di vật, Ban Chỉ huy Quân sự xã Trà My đã thông báo rộng rãi, đề nghị các cơ quan, đơn vị và thân nhân liệt sĩ có thông tin liên quan phối hợp cung cấp để xác minh danh tính.







