Tìm thấy hài cốt liệt sĩ từ thông tin người dân đào huyệt phát hiện xương

(Dân trí) - Từ tin báo của người dân, lực lượng chức năng tỉnh Gia Lai tổ chức tìm kiếm và phát hiện hài cốt liệt sĩ cùng di vật là tấm tăng bộ đội màu xanh.

Ngày 25/9, ông Đặng Mạnh Cường, Bí thư Đảng ủy phường Quy Nhơn Nam (Gia Lai), cho biết lực lượng chức năng đã tìm thấy một hài cốt liệt sĩ cùng di vật tại khu nghĩa địa nhân dân tổ 5, khu phố 16.

Trước đó, ông Phan Văn Sơn (77 tuổi, trú tại phường Quy Nhơn Nam) cho biết năm 2022, khi cùng người dân đào huyệt tại Nghĩa địa nhân dân tổ 5, khu phố 16, đã phát hiện một số đoạn xương, tấm tăng dù và dép bộ đội. Sau đó, ông cùng mọi người đã lấp lại, xây gạch bao quanh và đặt bia.

Tìm thấy hài cốt liệt sĩ từ thông tin người dân đào huyệt phát hiện xương - 1

Hài cốt liệt sĩ đã được đưa về Nhà quản trang tại Nghĩa trang liệt sĩ Quy Nhơn để chờ an táng (Ảnh: Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai).

Ngày 18/9, khi thấy Đội K52 tổ chức tìm kiếm hài cốt liệt sĩ trên địa bàn, ông Sơn cung cấp thông tin về vị trí trên.

Sau khi xác minh, thu thập thông tin, Đội K52 phối hợp Ban Chỉ huy Quân sự phường Quy Nhơn Nam tổ chức tìm kiếm tại khu vực được ông Sơn chỉ dẫn. Lực lượng chức năng sau đó phát hiện một hài cốt liệt sĩ.

Cùng với hài cốt, lực lượng chức năng tìm thấy một tấm tăng bộ đội màu xanh (tấm bạt cá nhân), loại vật dụng thường dùng để che mưa, nắng, lót nằm hoặc dựng lều dã chiến.

Tìm thấy hài cốt liệt sĩ từ thông tin người dân đào huyệt phát hiện xương - 2

Di vật được tìm thấy cùng hài cốt liệt sĩ tại phường Quy Nhơn Nam là một tấm tăng bộ đội màu xanh (Ảnh: Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai).

UBND phường Quy Nhơn Nam đã báo cáo Sở Nội vụ tỉnh Gia Lai, đưa hài cốt về Nhà quản trang tại Nghĩa trang liệt sĩ Quy Nhơn để thờ cúng, chờ truy điệu và an táng. Cơ quan chức năng sẽ lấy mẫu giám định ADN để xác định danh tính liệt sĩ.

Trước đó, ngày 24/9, tại thôn Bình Tân (xã Bình Hiệp), Đội K52 cũng đã quy tập được một hài cốt liệt sĩ. Hài cốt gồm xương ống, một số phần xương đã bị mủn và di vật kèm theo có mảnh vải dù, kẹp tóc.